Lại phát hiện thêm hàng trăm kg ngà voi nhập lậu

Sau 2 ngày thực hiện khám xét, đến tối 29.11, Đội 4 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 (Cảng Cát Lái), Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng đã hoàn tất việc kiểm tra 3 container gỗ nhập khẩu có chứa 537 kg ngà voi.

Hàng trăm kg ngà voi được giấu trong gỗ, vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam - Ảnh: TL

Theo lãnh đạo Đội 4, trong lô hàng này, các đối tượng đã giấu ngà voi trong các khối gỗ khoét rỗng, sau đó chèn chặt bằng hỗn hợp cao lanh, mùn cưa gỗ tạo thành khối gỗ đặc. Đặc biệt, toàn bộ bốn phía xung quanh trong lòng gỗ được sơn sáp trắng, nhằm tránh sự phát hiện của máy soi.

Lô hàng nêu trên được quá cảnh từ châu Phi về Việt Nam để xuất khẩu sang Campuchia. Trên vận đơn thể hiện người gửi từ châu Phi và người nhận là một công ty tại Campuchia.

Qua thông tin điều tra, sau khi hàng cập cảng Cát Lái, Đội 4 đã phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 kiểm tra qua máy soi, phát hiện có hình ảnh nghi vấn chứa hàng cấm, nên đã ra quyết định khám xét.

Trước đó, Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP.HCM) đã khám xét 2 container hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái ngay trong tối 24.11, phát hiện có nhiều ngà voi chứa trong ruột các khối gỗ.

Ngày 26.10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội kiểm soát hải quan, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) và Biên phòng cảng TP.HCM thực hiện khám xét 2 container hàng quá cảnh. Kết quả tạm giữ gần 1 tấn ngà voi.

Hồi đầu tháng 10, cũng tại cảng Cát Lái, lực lượng hải quan đã phát hiện và tạm giữ gần 3 tấn ngà voi và sừng tê giác được cất giấu trong các khối gỗ được khoét rỗng phía trong. Toàn bộ số ngà voi này được vận chuyển từ các nước châu Phi về Việt Nam.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/lai-phat-hien-them-hang-tram-kg-nga-voi-nhap-lau-49570.html