Lại một người chết vì bị sét đánh ở Hà Giang

Đang ngồi uống nước, hai người bị sét đánh khiến một người tử vong, một người khác bị thương phải nhập viện.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Giang ngày 14/6 cho biết, những ngày qua địa bàn có mưa to kèm giông sét, lượng mưa có ngày trên 100 mm ở Bắc Quang, Việt Lâm.

Thiên tai khiến anh Sèn Sào Hòn (23 tuổi) tử vong và bà Nguyễn Thị Ích (39 tuổi) bị thương do sét đánh. Cả hai đều ở xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang. Sự việc xảy ra khi nạn nhân đang cùng một vài người ngồi trong quán uống nước.

Lãnh đạo huyện Bắc Quang đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong 2 triệu đồng.

Quán nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Hà Giang.

Mưa lớn còn làm hai người ở xã Tân Thành (Bắc Quang) bị mất tích do thuyền lật. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Giang ngập cục bộ, hiện nước đã rút.

Tại Yên Bái, mưa to làm sạt lở 70 m3 đất đá, gây sập nhà của anh Hờ A Di (xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu). Ngôi nhà vừa được vợ chồng anh dựng lại gần 3 tháng nhưng nền nhà ở phần đất có độ dốc cao, kết cấu taluy yếu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do tác động của rãnh áp thấp nên từ 15 đến 18/6 Bắc Bộ tiếp tục mưa, vùng núi mưa to và giông. Đợt mưa dự báo kéo dài đến 20/6.

Một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ 2-4 m, đỉnh lũ dưới báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc, gồm: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Nghệ An thông tin, 4 đợt mưa giông kèm sét, lốc xoáy đã gây thiệt hại cho huyện Diễn Châu, Tương Dương, Quế Phong về nhà cửa và nông nghiệp, thiệt hại hơn một tỷ đồng.

Xã Yên Luông và Long Bình, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) ước tính thiệt hại 300 triệu đồng do mưa lớn.

Theo Hà Trung (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lai-mot-nguoi-chet-vi-bi-set-danh-o-ha-giang-779398.html