Lai Châu: Lật thuyền trên lòng hồ thủy điện, một người mất tích

Vụ lật thuyền xảy ra trên vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu thuộc địa phận xã Kan Hồ, huyện Mường Tè vào sáng nay (5/8).

Nạn nhân mất tích là anh Mào Văn Thành 17 tuổi, trú tại khu phố 9, thị trấn Mường Tè.

Khu vực nạn nhân Mào Văn Thành mất tích do lật thuyền.

Theo lời kể của ông Mào Văn Đinh, chú của nạn nhân và là người đi cùng thuyền, vào khoảng 8 giờ sáng nay khi hai chú cháu đang di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, khi thuyền đến gần bờ, bất ngờ đất đá từ trên sườn đồi ụp xuống lòng hồ với khối lượng lớn, dài khoảng 200 mét. Đất, đá ập xuống, tạo thành sóng cao khoảng 4 đến 5 mét làm lật thuyền.

Do biết bơi và kịp bám vào cây ven hồ nên ông Đinh thoát nạn, còn anh Mào Văn Thành thì mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều nay nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Khu vực lòng hồ thuộc địa điểm sạt lở tại km 76, tỉnh lộ 127, có khối lượng hàng chục nghìn mét khối đã vùi lấp toàn bộ mặt đường gây ách tắc giao thông.

Đây là nạn nhân thứ 3 trên địa bàn huyện Mường Tè và là nạn nhân thứ 4 tại tỉnh Lai Châu bị thiệt mạng và mất tích kể từ ngày 1/8 đến nay./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lai-chau-lat-thuyen-tren-long-ho-thuy-dien-mot-nguoi-mat-tich-655811.vov