Lahm "treo giày", chê ghế giám đốc thể thao Bayern

Hậu vệ Philipp Lahm, nhà vô địch World Cup 2014, tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Lahm được tặng hoa trước trận Bayern Munich gặp Wolfsburg rạng sáng 8-2

Quyết định của hậu vệ đang khoác áo Bayern Munich đưa ra sau khi “Hùm xám” đánh bại Wolfsburg 1-0 ở Cúp nước Đức rạng sáng 8-2.

“Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình vào cuối mùa giải. Tôi đã thông báo cho ban lãnh đạo Bayern Munich về quyết định này. Bây giờ cho đến thời điểm đó tôi sẽ thể hiện mình tốt nhất mỗi khi được thi đấu và cả trong những buổi tập” - Lahm nói.

Philipp Lahm, năm nay 33 tuổi, từng được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới trong hơn 1 thập kỷ qua. Lahm cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ như những gì anh đã thể hiện trong những mùa giải vừa qua ở Bayern Munich.

Trước đó, hậu vệ này đã tuyên bố chia tay ĐTQG sau khi cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Lahm có trận ra mắt “những cỗ xe tăng” vào năm 2002.

Sự nghiệp của Lahm gắn liền với CLB Bayern Munich khi cầu thủ này bắt đầu học đá bóng và thành danh tại đây. Anh đã thi đấu cho Bayern 501 trận, cùng đội giành hàng loạt danh hiệu, trong đó đáng chú ý có 8 chức vô địch Bundesliga, 7 Cúp nước Đức, 3 Siêu Cúp Đức, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup…

Philipp Lahm đã giành đầy đủ những danh hiệu trong bóng đá đỉnh cao

Với những đóng góp của mình, nhiều khả năng Lahm sẽ được Bayern Munich giữ lại trong vai trò huấn luyện hoặc quản lý. Tuy nhiên, theo tờ Bild, ngôi sao này vừa từ chối chức giám đốc thể thao Bayern Munich. “Đã có những cuộc đàm phán nhưng cuối cùng tôi quyết định đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tôi có một vị trí mới tại Bayern” – Lahm cho biết thêm.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/lahm-treo-giay-che-ghe-giam-doc-the-thao-bayern-20170208101746196.htm