Lady Gaga: Nghệ sĩ hay thảm họa biểu diễn

Tên tuổi của Lady Gaga dường như không gắn liền với giọng hát mà với những thảm họa thời trang và phong cách biểu diễn kỳ dị.

Đã lâu nay, chúng ta đã quen dần với những chiêu trò khác biệt của .Từ một ca sỹ hạng ba chỉ chuyên đi hát và biểu diễn tại các phòng trà và quán bar nhỏ ở Mỹ, Lady Gaga đã đưa tiếng tăm và tên tuổi của mình ra toàn thế giới và khiến cho không dưới 1/8 cư dân sống trên trái đất này biết đến cô. Ban đầu chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ thế nhưng càng về sau, tên tuổi của Lady Gaga càng được biết đến nhiều.

Tuy nhiên, người ta biết đến Lady Gaga không phải vì giọng hát mà bởi các trang phục cũng như phong cách biểu diễn quái dị của cô. Tự nhận mình là Mẹ Quái Vật, trong mỗi lần xuất hiện, Lady Gaga thường gây sốc và "làm mưa làm gió" với các tạo hình kỳ dị. Cô lần lượt hóa thân thành những người đẹp huyền thoại nhưng y phục và tạo hình có phần quái dị. Từ bà chúa Tuyết cho đến nữ thần Venus, nữ hoàng sắc đẹp Medusa... đều hiện lên khác thường, độc đáo. Từ những bộ trang phục ma quái, xuyên thấu đến những màn trình diễn gần như nude 100%, mang đến cho Lady Gaga biệt danh "thảm họa thời trang". Mới đây nhất trong ngày ra mắt ca khúc Gypsy tại Đức, giữa tháng 10, Lady Gaga đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với bộ ria mép nổi tiếng của nghệ sĩ Salvador Dali, tóc chải chuốt và mặc bikini.

Lady Gaga nghệ sĩ hay thảm họa biểu diễn

Cũng trong ngày ra mắt "Gypsy" Lady Gaga đã đeo một chiếc mặt nạ lớn kỳ quái tới sự kiện

Nhưng có lẽ bộ trang phục Lady Gaga gây sốc hơn hết là bộ bikini thịt bò sống. Đây là bộ trang phục gây sốc mới nhất của nữ ca sĩ 24 tuổi, người luôn nổi tiếng với phong cách kỳ quái. Ngay lập tức, chủ tịch PETA Ingrid Newkirk bày tỏ thái độ trên New York Daily: “Thịt sống tượng trưng cho bạo lực và đau đớn. Nếu người ta nghĩ thế là đẹp hay thời trang, người ta xứng đáng với bạo lực và đau đớn”.

Lady Gaga trong tạo hình bà chúa tuyết

Lady Gaga trong tạo hình "nữ hoàng sắc đẹp Medusa".

Lady Gaga gây sốc khi đắp lên mình bộ trang phục thịt bò sống.

Lady Gaga xuất hiện trên tạp chí Vogue Hommes Japan gây sốc bằng bộ bikini làm bằng thịt sống. Hình ảnh này của nữ ca sĩ đình đám đã bị tổ chức bảo vệ động vật PETA lên án gay gắt

Có lẽ đó chính là lý do vì sao nhiều NTK không ngại ngần gọi Lady Gaga là "phù thủy thời trang" và luôn "lo sợ" khi cô nàng tỏ ý muốn mặc đồ của họ. Ví dụ điển hình là nhà thiết kế nổi tiếng Marc Jacobs. Thiên tài này đã từng có lần công khai phát biểu trước báo giới khi được hỏi về cô ca sĩ "nữ quái" rằng Lady Gaga chỉ là một phù thủy không hơn không kém. Liệu sức hút của Lady Gaga là ở giọng hát hay ở sự kỳ dị?

Quốc Huy

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/lady-gaga-nghe-si-hay-tham-hoa-bieu-dien-a113963.html