Lạc vào bến mê

Đang ở độ tuổi sung sức của đời người nhưng nhiều thanh, thiếu niên không chăm lo tu dưỡng, rèn luyện để có tương lai tốt đẹp mà lại lao vào con đường buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đau lòng hơn là những đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đang ngày càng trẻ hóa và sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn.

Đầu tháng 7-2016, qua công tác TS, Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) phát hiện thông tin về một nam thanh niên dáng cao ráo, thanh lịch thường lui tới với một số con nghiện trên địa bàn nên tiến hành theo dõi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội xác định được nam thanh niên đó là Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (1995, trú đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng). Tuy nhiên, Khoa rất tinh quái trong việc mua bán chất ma túy nên quá trình tiếp cận không hề dễ dàng. Về lý lịch, Khoa vừa rời quân ngũ chưa lâu, lại chưa từng có tiền án, tiền sự. Mặt khác, với vẻ ngoài rất hiền lành, đẹp trai nên Khoa tạo được vỏ bọc bên ngoài rất tốt đối với những người xung quanh. Để đấu tranh với Khoa, Đội CSMT CAQ Hải Châu đã tham mưu cho CAQ Hải Châu lập Chuyên án 139M. Tiếp tục bám sát đối tượng, các TS phát hiện thủ đoạn mua bán ma túy của Khoa là thường xuyên chọn các điểm Internet có cửa hậu và ngồi chơi game trong đó, khi có đối tượng hỏi mua sẽ nhanh chóng đi ra cửa sau giao hàng rồi quay trở lại giống như đi vệ sinh bình thường.

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa diễn tả lại thủ đoạn giấu ma túy.

Qua quá trình theo dõi, 16 giờ ngày 27-9, các TS phát hiện Khoa nhận được điện thoại thì liền đi ra ngoài. Nhận định đối tượng đi giao hàng cho con nghiện nên các TS chia làm 2 tổ bí mật bám sát. Khi đến đường Nguyễn Chí Thanh (Q. Hải Châu) và chuẩn bị giao hàng cho con nghiện thì lập tức Khoa bị khống chế. Tuy nhiên, như đã nói, với thủ đoạn tinh vi, khi TS bắt và kiểm tra trong túi quần, túi áo, cốp xe thì Khoa vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và cho rằng TS đã bắt nhầm người. Chỉ khi TS kéo áo của Khoa lên, phát hiện có một miếng băng dán đen dán tại bụng, mở ra thì bên trong có 1 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 3g thì Khoa mới tái mặt. Đấu tranh nhanh, Khoa khai nhận đây là ma túy đá đưa đi giao cho con nghiện. Ngay sau đó, Khoa và tang vật được đưa về trụ sở CAQ Hải Châu để làm việc. Tại đây, Khoa lại khai nhận là số ma túy đó mình mua về để sử dụng chứ không có chuyện buôn bán. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng, lý lẽ đấu tranh sắc bén của các ĐTV, Khoa đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi. Khoa khai việc mua bán trái phép chất ma túy là để kiếm tiền chi tiêu và phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân. Tiến hành test, kết quả Khoa dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Trước đó, 13 giờ 10 ngày 24-9, Tổ TTKS thuộc Đội Trật tự cơ động CAQ Hải Châu đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) đến giao lộ Duy Tân - Trưng Nữ Vương thì phát hiện 3 thanh niên ngồi trên xe máy BKS 43P2-0953 vi phạm Luật Giao thông nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người điều khiển xe không xuất trình được giấy tờ xe, giấy tùy thân và có biểu hiện sử dụng ma túy nên tổ công tác mời cả ba về trụ sở CAP Hòa Thuận Tây làm việc. Qua đó, xác định được người điều khiển xe là Trương Minh Chiến (1998, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), hai người ngồi sau là Nguyễn Trương Quốc Tấn (2000, trú đường Phạm Văn Nghị, Q. Thanh Khê) và Phạm Bình Thuận (1997, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê). Tiến hành kiểm tra trong người Thuận, cơ quan CA phát hiện một ống thủy tinh được cắm trong bao thuốc lá, một gói ni-lông chứa tinh thể dạng rắn màu trắng. Tiến hành test thì kết quả cho thấy cả ba đều dương tính với chất ma túy.

Tang vật cơ quan Công an tạm giữ của Khoa.

Tiếp tục đấu tranh, 3 đối tượng thừa nhận trước đó đã nhiều lần sử dụng ma túy, đến sáng 24-9 thì hẹn nhau uống cà-phê trên đường Tiểu La (Đà Nẵng), sau đó chở nhau đi chơi tiếp thì bị cơ quan CA phát hiện. Tuy nhiên, cả ba không giải thích được nguồn gốc gói ma túy trong người Thuận từ đâu mà có nên hiện vụ việc đang được chuyển giao cho Đội CSMT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, qua công tác đấu tranh cho thấy, những năm gần đây các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đang dần trẻ hóa và mức độ tinh vi ngày càng tăng. Trước thực trạng này, Đội CSMT đã tham mưu cho CAQ Hải Châu nhiều giải pháp, phối hợp với các đội nghiệp vụ CAQ Hải Châu và CA 13 phường, các trường học trên địa bàn mở các đợt tuyên truyền, truy quét… qua đó đã bắt, khởi tố hàng chục đối tượng nên tình hình đã được giữ ổn định. Tuy nhiên, vì lợi nhuận và nhu cầu sử dụng, các đối tượng khác vẫn lén lút buôn bán với thủ đoạn ngày càng tinh vi nên công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn. “Thời gian tới, ngoài sự vào cuộc của lực lượng CA, chúng tôi cũng mong các cấp, ngành chung tay, vào cuộc quyết liệt để đấu tranh và đẩy lùi nạn mua bán, sử dụng ma túy trong cộng đồng dân cư” - Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155463_la-c-va-o-be-n-me.aspx