Lạc quan để tự tin

Phải khá lâu rồi mới thấy EU tỏ ra phấn khởi và lạc quan sau một hội nghị cấp cao như vừa rồi. Ở đó, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo cho đồng cấp trong EU chủ định của Chính phủ Anh cho cuộc đàm phán với EU về việc nước này ra khỏi EU (Brexit), trước mắt đáp ứng một chút điều kiện của EU.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: LĐO

Ở đó, EU quyết định làm sống lại ý tưởng về liên minh phòng thủ riêng cho Châu Âu. Ở đó, EU vẫn bàn nhưng không còn công khai cãi vã nhau về chuyện mỗi thành viên nhận bao nhiêu người tị nạn. Ở đó, EU thở phào nhẹ nhõm khi thắng cử của ông Donald Trump ở Mỹ và Brexit ở Anh không tác động khích lệ sự trỗi dậy của các lực lượng chính trị cực đoan, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Châu Âu mạnh mẽ đến mức đe dọa tương lai EU. Ở đó, EU biểu lộ ra bên ngoài hình ảnh EU không chỉ là đồng thuận và đoàn kết nội bộ, mà còn nhất trí và rõ ràng về định hướng phát triển cho tương lai, bất chấp Brexit và những quyết sách của ông Trump mà EU không thể chia sẻ về thương mại hay bảo vệ khí hậu trái đất, về NATO nói riêng và chính trị an ninh thế giới nói chung.

Trong thực chất, hội nghị cấp cao này đã đạt được kết quả nhất định chứ không đến nỗi thất bại nhiều hơn thành công như những lần trước. Nguyên do ở chỗ EU đã qua được tác động của cú sốc từ Brexit và chính sách của ông Donald Trump, tin rằng đã ngăn chặn được đà lây lan và trỗi dậy của các lực lượng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa, đã nhận thức ra rằng phải tự thân vận động để tự cứu lấy mình. Nguyên do ở chỗ tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đồng tâm hiệp lực biến mối quan hệ giữa hai nước thành hạt nhân và động lực cho sự phát triển tới đây của EU.

EU chủ ý tỏ ra lạc quan để tự tin đối phó những thách thức lớn ở phía trước. Đàm phán với Anh về Brexit là cuộc hành trình mà EU mới có thể chỉ biết được là đã khởi hành. Quan hệ hợp tác với Mỹ ở thời ông Donald Trump tại nhiệm vẫn là câu đố mà EU chưa luận giải nổi. Vấn đề tị nạn vẫn mới chỉ có được giải pháp tình thế và vẫn luôn gây phân hóa nội bộ EU. Vì vẫn bế tắc đối sách đối với Nga nên EU đành phải giở chiêu bài cũ là tiếp tục các biện pháp trừng phạt Nga. Tự tin trong nội bộ thì EU mới có thể làm cho bên ngoài tin tưởng vào tương lai của EU. Cho nên sau hội nghị này, EU vừa có cơ sở để lạc quan, lại vừa có lợi ích với việc tỏ ra lạc quan.

HẠ LANG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/lac-quan-de-tu-tin-676550.bld