Liên tiếp bắt được cá lạ khổng lồ ở Trung Quốc

Gần đây, ngư dân Trung Quốc liên tiếp bắt được những con cá lạ khổng lồ, dài khoảng 4m, nặng hàng trăm cân.

Mới đây, ngư dân ở Đài Loan. Trung Quốc lại bắt được hai con cá lạ khổng lồ, dài khoảng 4m, nặng hàng trăm cân, gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ được tận mắt nhìn thấy con cá có hình dạng kỳ quái như vậy.

Theo tìm hiểu ban đầu, con thủy quái khổng lồ này là loài cá hố ông, hay còn gọi là cá mái chèo, hoặc cá đai vua, tên khoa học là Regalecus glesne, thuộc họ Regalecidae. Loài cá này có ở mọi đại dương trên toàn cầu, bao gồm vùng cực.

Sau khi bắt được hai con thủy quái, người dân kéo đến xem và chụp ảnh làm kỷ niệm. Được biết, hai con cá mái chèo khổng lồ này bị tác động của dư chấn những trận động đất ở Đài Loan, chạy ra khỏi vùng nước sâu, cuối cùng rơi vào lưới ngư dân và bỏ mạng.

Cách đây không lâu, ở Hoa Liên, Đài Loan, ngư dân cũng bắt được một con cá mái chèo lạc bờ do địa chấn. Con cá dài hơn 3m, khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Cá mái chèo là loài cá xương dài nhất. Hình dạng của nó như sợi ruy băng, hẹp chiều ngang, với vây lưng dọc theo toàn bộ chiều dài của nó, vây ngực lùn mập, vây chậu hình chèo dài. Màu sắc của nó là màu bạc với những mảng đen và vây của nó có màu đỏ.

Sau khi bị bắt, ngư dân cắt khúc, xẻ thịt con cá ngay trên đường nhựa, khiến nhiều người choáng váng.

Vào năm 2013, ngư dân Đài Loan cũng bắt được một con cá mái chèo khổng lồ dài hơn 4m, gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ.

Đinh Ngân (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/lien-tiep-bat-duoc-ca-la-khong-lo-o-trung-quoc-674101.html