Lạ lùng sếp cho nhân viên khỏa thân và chỉ mặc 'độc' chiếc tạp dề vì...môi trường

Nhân viên công ty Mỹ phẩm Lush đã khỏa thân trên khắp đất nước nhằm phản đối cách các công ty đóng gói sản phẩm và nâng cao nhận thức về tác hại của nó đối với môi trường

Công ty này đã khởi động chiến dịch thông qua một thông cáo báo chí, nói rằng những nhân viên bằng lòng tham gia chương trình sẽ cởi hết quần áo vào trưa thứ tư - và họ không đùa.

Trên khắp đất nước, từ Boulder, Colorado, tới Philadelphia và thành phố New York, nhân viên trong một số cửa hàng đông khách đã cởi bỏ quần áo, chỉ mặc duy nhất chiếc tạp dề mang nhãn hiệu công ty, để đưa ra một tuyên bố bảo vệ môi trường.

Nhân viên công ty Mỹ phẩm Lush trên khắp đất nước cởi bỏ quần áo trong một chiến dịch gây chú ý nhằm năng cao nhận thức về ô nhiễm đại dương

Công ty đã khởi động chiến dịch gây chú ý này hồi đầu tuần

Buổi trưa Thứ tư vừa qua nhân viên từ thành phố New York đến thị trấn Boulder đã cởi bỏ toàn bộ quần áo

Tại Thành phố New York, họ tập trung tại các nút giao thông bận rộn giữa số nhà 5 và 6 đường số 34 khu Tây hay tại góc đường số 61 Đại lộ Lexington nhằm gây sự chú ý tới nhiều người.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cả nhân viên nam và nữ đã cởi bỏ quần áo, đứng chụp hình bên nhau cả bên trong và ngoài cửa hàng.

Một số nhân viên có phần nhút nhát hơn thì mặc những bộ đồ bó sát màu da hoặc đồ lót trắng bên dưới tạp dề.

Trang tin Refinery29 cho biết một thông cáo về chiến dịch gây chú ý này giải thích rằng bao bì chiếm tới 80 phần trăm lượng rác thải thu được từ các bãi biển, với gần 300.000 tấn mảnh vụn bao bì bằng nhựa.

Những nhân viên này chụp hình bên ngoài cửa hàng tại một địa điểm ở Edina gần Minneapolis

Trong khi một số nhân viên chọn mặc đồ lót thì những người khác lại vui vẻ cởi hết

Chiến dịch gây chú ý nhằm kêu gọi việc giảm đóng gói lên đến 35 phần trăm sản phẩm của toàn công ty

Rất nhiều nhân viên đã thông qua các phương tiện truyền thông xã hội chia sẻ những hành động ý nghĩa của họ. Bao bì cần hàng trăm năm để phân hủy và giải phóng hết các hóa chất độc hại vào môi trường.

Brandi Halls, Giám đốc Truyền thông Thương hiệu cho Lush cho biết: "Hầu hết các sản phẩm bằng nhựa mà con người từng sản xuất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, đó là lý do tại sao các doanh nghiệp trong tất cả các ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm và tạo ra thế hệ người tiêu dùng mới với các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường".

"Là một công ty, chúng tôi sẽ nổ lực mọi cách cho điều mà chúng tôi tin tưởng", cô nói thêm.

Công ty giải thích trong một thông báo rằng bao bì đóng góp 80 phần trăm rác thải được thu về từ các bãi biển

Nhân viên này đang đứng chụp ảnh phía trước một cửa hàng của công ty ở Philadelphia

Những nhân viên địa phương ở Chicago chỉ là thấy quá vui khi trình diễn từ phía sau

"Nếu những bức ảnh chụp từ đằng sau của chúng tôi gây cảm hứng cho người tiêu dùng và ngành công nghiệp khiến họ xem xét lại cách thức đóng gói sản phẩm, thì chúng tôi sẽ nói nó chắc chắn đáng giá so với đôi chút thẹn thùng mà chúng tôi đang cảm thấy", một nhân viên công ty nói.

Chiến dịch thiếu vải gây chú ý này là để quảng bá cho sản phẩm không đóng gói của Lush, chẳng hạn như bánh xà bông tắm và cục dầu gội đầu nổi tiếng của họ. Khoảng 35 phần trăm sản phẩm của công ty được bán mà không có bao bì.

Jane Phan (dịch) (Theo Daily Mail)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/la-lung-sep-cho-nhan-vien-khoa-than-va-chi-mac-doc-chiec-tap-de-vimoi-truong-183517/