Lạ lùng bé 11 tuổi có u nang buồng trứng to như quả bưởi

Đưa con gái 11 tuổi vào viện vì đau bụng từng cơn, mẹ bé sửng sốt khi bác sỹ nói cháu bị u nang buồng trứng. Ngay lập tức, bé đã được các bác sỹ bệnh viện E mổ cấp cứu.

PGS.TS Hoàng Công Đắc cho biết, Bệnh viên E vừa tiếp nhận mổ u nang buồng trứng cho một bé gái 11 tuổi, ở Hà Nội. Bệnh nhi nhập viện với những triệu chứng đau bụng kéo dài, nôn ói, sau khi thăm khám phát hiện có khối u nang xoắn buồng trứng khá lớn. Các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật ngay. Khối u nang buồng trứng được lấy ra to bằng quả bưởi nặng 700g và xoắn một vòng quanh cuống buồng trứng.

“Trường hợp bệnh nhân này ít tuổi lại có khối u nang rất to. Nếu khối u không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời khả năng sinh sản của cháu bé có thể sẽ bị ảnh hưởng” - PGS.TS Hoàng Công Đắc nói.

PGS.TS Hoàng Công Đắc đang chia sẻ về ca bệnh bé gái bị u nang buồng trứng. Ảnh PT

Theo gia đình chia sẻ, cháu bé Đ.D.L 11 tuổi và mới dậy thì được 2 tháng. Từ khi dậy thì, con hay xuất hiện những cơn đau bụng. Gia đình cũng đưa con đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra bệnh. Bé thường xuyên kêu đau, nhiều khi đau quặn tới mức nôn ói rất giống với triệu chứng của ngộ độc thức ăn.

Ban đầu gia cho rằng có lẽ cháu đến tuổi dậy thì nên thế. Nhưng những cơn đau này cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ và ngày càng tăng lên. Lúc đó gia đình lại nghĩ con bị ngộ độc thực phẩm và cho con truyền nước. Truyền được 2 hôm, cháu không đỡ đau bụng và không đi ngoài. Tới ngày thứ 3, con đau đớn gia đình đưa vào bệnh viện Medlatec khám. Tại đây bác sỹ phát hiện cháu có khối u nang buồng trứng lớn. Ngay sau đó chuyển cháu sang Bệnh viên E mổ phẫu thuật cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã ổn định.

U nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên, tỷ lệ u nang buồng trứng gặp ở trẻ nhỏ là 1-2 ca/1.000 và chỉ 10-20% các u buồng trứng là u ác tính. Theo PGS.TS Hoàng Công Đắc, u buồng trứng tuy ít gặp ở các bé gái nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Các bé gái ở tuổi dậy thì, có sự thay đổi về hormon sinh dục là đối tượng dễ gặp u nang buồng trứng xoắn. Ngoài ra, đối với các u dạng thực thể thì đa số trường hợp người bệnh chỉ phát hiện được khi khối u đã to, có kích thước lớn nên tự sờ thấy được hoặc tình cờ phát hiện qua siêu âm bụng.

Triệu chứng u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ cũng giống người lớn. Trẻ sẽ bị đau bụng dưới, táo bón, tiểu nhiều lần, đầy hơi… Các triệu chứng này làm cho phụ huynh thường nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa. Bé gái khi mắc u nang buồng trứng thường dậy thì sớm hơn so với lứa tuổi do các u có thể tiết ra hóc môn giống như các nội tiết tố nữ.

Nếu không được can thiệp đúng, u buồng trứng có thể xảy ra các biến chứng như: Xoắn u nang, nhất là đối với các u nang lớn có cuống; vỡ u nang, do u quá lớn kèm xuất huyết bên trong u; chèn ép các tạng xung quanh, khi u phát triển quá lớn và phát hiện quá muộn. Ở trẻ em nếu không phát hiện sớm dễ gây ra những biến nghiêm trọng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của trẻ về sau. Có trường hợp bác sĩ sẽ phải cắt bỏ buồng trứng.

Việc điều trị sẽ phụ thuộc tuổi của bệnh nhi, tính chất lành hay ác tính của khối u và giai đoạn tiến triển của bệnh. Phẫu thuật nội soi mang lại tỷ lệ thành công lớn, đặc biệt là ở trẻ gái và nữ vị thành niên. Trong hơn 90% trường hợp, các bác sĩ có thể bảo tồn được một phần buồng trứng của bệnh nhân. Phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ buồng trứng được chỉ định khi có khối u ác tính hoặc buồng trứng bị xoắn nhiều.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/la-lung-be-11-tuoi-co-u-nang-buong-trung-to-nhu-qua-buoi-20161111154549552.htm