Kỳ1: Cơ quan tố tụng “bó tay” trước chứng cứ giả?

(PL&XH) - “Khi tòa tối cao xử phúc thẩm, gia đình tôi cứ nghĩ ít nhất cũng sẽ được hủy án, điều tra lại, nhưng đến khi họ tuyên y án thì vợ tôi ngất luôn tại tòa. Lúc này, tôi nghĩ họ đã dồn mình đến bước đường cùng…”, ông Vũ Ngọc Long, bố anh Vũ Ngọc Dương, người đang được CQĐT VKSNDTC xác định là bị oan sai trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chia sẻ.

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/mot-can-bo-ngan-hang-o-ha-noi-bong-dung-bi-tuyen-phat-30-thang-tu-giam-ky1-co-quan-to-tung-bo-tay-truoc-chung-cu-gia-82612