Kỳ vọng từ chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trước thềm chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (29 - 31/5), phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với GS Larry Berman, Đại học California, Davis (Hoa Kỳ) về quan hệ giữa hai nước và các vấn đề dự kiến được bàn thảo.

Giáo sư Larry Berman

Thưa GS, ông bình luận gì về ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ?

- Chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Việt Nam tới gặp Tổng thống Donald Trump diễn ra vào thời điểm sớm hơn so với các sự kiện tương tự trước đây, ngay sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Bên cạnh đó, sự kiện này càng mang ý nghĩa quan trọng bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những nguyên thủ đầu tiên của một quốc gia trong ASEAN tới thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Theo GS, những nội dung nào có thể được đề cập trong cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump?

- Tổng thống Hoa Kỳ thời gian qua đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về các hợp tác thương mại, cán cân thanh toán quốc tế và mối quan hệ giữa các nước với Trung Quốc. Đây có khả năng là nội dung nghị sự của cuộc gặp song phương. Trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã xác nhận ông Donald Trump sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới tại Việt Nam, chuyến thăm được coi là sẽ mở đường cho những bàn thảo hợp tác tại APEC thuận lợi và đạt nhiều thành quả hơn.

Nghiên cứu của Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) gần đây cho thấy, có khả năng Hoa Kỳ hướng đến thúc đẩy hợp tác với khu vực Đông Nam Á khi trong tháng 4 vừa qua, chính quyền ông Trump đã gửi lời mời thăm Hoa Kỳ tới một loạt các nguyên thủ Philippines, Thái Lan và Singapore. Việt Nam có nằm trong xu hướng này?

- Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đóng vai trò và tiếng nói quan trọng trong khu vực ASEAN, đồng thời chia sẻ nhiều lợi ích chung với Washington.

Những thành quả quan trọng nào dự kiến sẽ đạt được sau chuyến thăm, thưa GS? Liệu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được đề cập trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước?

- Hiệp định TPP cũng có thể xuất hiện trên bàn nghị sự lần này hoặc không! Điều quan trọng hơn là hai bên có thể nhân dịp này xúc tiến đẩy mạnh các hợp tác thương mại song phương. Bởi như tôi đã chia sẻ, Hoa Kỳ coi trọng mối quan hệ thương mại với Việt Nam, trên cơ sở cùng phát triển và chia sẻ lợi ích chung. Quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ về hướng đi của Washington trong mối quan hệ với ASEAN cũng có thể gợi mở và phát triển hơn sau chuyến thăm.

Xin cảm ơn GS!

"Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 29 - 31/5/2017. Chuyến thăm nhằm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các đối tác, các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ. Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương theo định hướng của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2013, tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 và tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama năm 2016."

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ky-vong-tu-chuyen-tham-hoa-ky-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-289209.html