Mang xăng đốt nhà người yêu vì bị ngăn cấm tình cảm

Bực tức vì bị gia đình bạn gái ngăn cấm, Bảo nhiều lần đến quậy phá, đánh thương tích người thân, sau đó còn mang xăng đốt nhà bạn gái.

Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra làm rõ vụ đốt nhà người dân trong đêm.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 20/3 tại gia đình anh T.Q.V. (SN 1967, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP Vũng Tàu).

Đối tượng nghi phạm là Lê Ngọc Bảo (SN 1996, trú phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 7 phút sáng 20/3, khi gia đình anh V. (gồm 6 người) đang ngủ trong nhà thì hàng xóm đối diện nghe tiếng chó sủa nên ra kiểm tra thì phát hiện Lê Ngọc Bảo đang đổ xăng đốt nhà anh V.

Sau khi châm lửa, Bảo bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán, anh V. cùng hàng xóm đã tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng người trong nhà.

Cơ quan công an đã tiến hành trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do Lê Ngọc Bảo từng có mối quan hệ tình cảm với chị T.T.B. (con gái anh T.Q.V.) nhưng bị gia đình anh V. cấm đoán. Bực tức, Bảo đã có hành động mang xăng phóng hỏa đốt nhà người yêu.

Được biết trước đó, Bảo cũng từng nhiều lần đến quậy phá, gây thương tích cho người nhà anh V. và bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mang-xang-dot-nha-nguoi-yeu-vi-bi-ngan-cam-tinh-cam-205032.html