Kỳ tích U19 Việt Nam: HLV Hoàng Anh Tuấn giỏi hơn Calisto?

HLV Hoàng Anh Tuấn vừa cùng U19 Việt Nam tạo ra kỳ tích giành vé tham dự World Cup U20. Với chiến công này, ông Tuấn và học trò giúp người hâm mộ sống lại khoảnh khắc vàng mà “phù thủy” Calisto làm được cùng ĐTVN tại AFF Cup 2008.

Hai người hùng của bóng đá Việt Nam

Trước khi đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Bahrain dự giải châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn phải đối mặt với không ít chỉ trích. Đội bóng của ông đã thất bại tại giải vô địch Đông Nam Á ngay trên sân nhà. Trước đó, U19 Việt Nam hai lần liên tiếp để người Thái vượt mặt bằng các tỷ số 2-0 tại Nations Cup và 6-0 ở trận chung kết cũng ở giải Đông Nam Á 2015.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cùng U19 Việt Nam giành vé dự World Cup

Chính bởi vậy, thầy trò Hoàng Anh Tuấn phải xuất quân đánh giải lớn mang tầm châu lục trong im lặng. Tuy nhiên, những áp lực đó đã biến thành sức mạnh phi thường. U19 Việt Nam kiên trì thực hiện lối chơi mà dư luận chê là thô cứng của HLV Hoàng Anh Tuấn để làm khó những đối thủ lớn, rồi bất ngờ giật vé dự World Cup U20 năm tới tại Hàn Quốc.

Câu chuyện này của HLV Hoàng Anh Tuấn tương đối giống với những gì mà “phù thủy” Henrique Calisto trải qua năm 2008. Thời điểm đó, chiến lược gia người Bồ cũng gặp phải không ít khó khăn từ dư luận. Báo giới cho rằng Calisto đã có đôi chút thiên vị những học trò cũ và có xu hướng "Đồng Tâm Long An hóa" đội tuyển quốc gia.

Mặc dù vậy, HLV Calisto đã đáp trả bằng hành động cụ thể khi vô địch AFF Cup 2008. Đến thời điểm hiện tại, chiếc cúp danh giá này vẫn là bảo vật duy nhất mà đội tuyển Việt Nam giành được trong hơn 20 năm qua. Thành tích ấn tượng đó ở tầm khu vực cùng tình yêu với bóng đá Việt Nam khiến “phù thủy” Calisto xứng đáng là người hùng trong mắt người hâm mộ.

Ai xuất sắc hơn ai?

Hiện tại HLV Hoàng Anh Tuấn đang tạo ra cơn sốt với giới truyền thông. Thế nhưng có không ít câu hỏi đặt ra liệu chiến lược gia người Khánh Hòa đã đạt đến đẳng cấp của những HLV hàng đầu đã làm việc ở các đội tuyển của Việt Nam, đặc biệt là có đủ sức mang về danh hiệu cụ thể cho bóng đá Việt Nam như Calisto hay không.

HLV Calisto và Hoàng Anh Tuấn đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

Hoàng Anh Tuấn là nhà cầm quân bản lĩnh từ thời dẫn dắt Khánh Hòa trở thành "đội bóng ngổ ngáo" ở V-League. Từ 2015 ông gắn liền với tuyển U19 Việt Nam và thăng trầm không ngớt. Trong vòng 1 năm vừa qua, HLV người Khánh Hòa đã phải chịu quá nhiều sức ép. U19 Việt Nam liên tiếp thất bại ở các giải khu vực, tệ hơn khi không ngừng để đối thủ Thái Lan hạ gục.

Thêm vào đó, lối chơi mà Hoàng Anh Tuấn xây dựng tại đội tuyển không nhận được sự đồng thuận cao. NHM Việt Nam luôn ưa thích lối chơi đẹp mắt nhưng lại đòi hỏi quá cao về thành tích. Đây thực sự là điều quá sức với nền tảng bóng đá hiện tại của chúng ta. HLV Hoàng Anh Tuấn hiểu rõ điều này nên kiên định đi theo con đường đã chọn. Và rồi chính lối đá có phần xù xì gai góc đó đã hiện thực hóa giấc mơ World Cup ở giải trẻ U20.

HLV Calisto đi đến đỉnh vinh quang nhờ tài dụng binh. Ông am hiểu rất sâu bóng đá cũng như con người Việt Nam nên những lựa chọn nhân sự thường chính xác và có tính hiệu quả cao. Thêm nữa, triết lý bóng đá thiên về lối chơi la-tinh của Calisto rất phù hợp khi dẫn dắt ĐTVN. Những thuận lợi đó và cả sự may mắn đã giúp “thầy phù thủy” người Bồ tạo ra khoảnh khắc vàng tại AFF Cup 2008.

Hoàng Anh Tuấn và Calisto thuộc hai thế hệ khác nhau. Công việc của họ cũng có nhiều khác biệt khi một người dẫn dắt đội trẻ, còn một người phải gánh vác trọng trách lớn lao hơn. Thế nhưng, điểm chung giữa hai nhà cầm quân này là đều kiên định với con đường đã chọn, đủ bản lĩnh vượt qua thử thách để mang về những phút giây lịch sử cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn còn trẻ, giải U19 Châu Á cũng là một giải trẻ. Để ghi dấu ấn lớn hơn, chiếm được niềm tin của người hâm mộ, ông Tuấn "con" hẳn còn rất nhiều việc phải làm để giành được những đỉnh cao hơn nếu như ông có cơ hội được tín nhiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, U23 quốc gia.

Những sự kiện đáng chú ý trong sự nghiệp cầm quân của 2 HLV

Hoàng Anh Tuấn Henrique Calisto

Năm 2015 được mời làm HLV U19 Việt Nam

Vô địch AFF Cup 2008

Á quân U19 Đông Nam Á 2015

HCB Sea Games 25

Giành vé dự VCK U19 châu Á 2016

Bán kết AFF Cup 2010

Đã lọt vào bán kết U19 châu Á 2016

Vô địch V-League 2005 và 2006

Giành vé dự VCK U20 World Cup 2017

HCĐ Tiger Cup 2002

Thua Thái Lan 0-6 chung kết U19 ĐNÁ 2015

Thua Malaysia 0-1 chung kết Sea Games 25 (2009)

Thua Úc 2-5 ở bán kết U19 ĐNÁ 2016

Thua Malaysia 0-2 bán kết AFF Cup 2010

Xem lại trận thắng U19 Bahrain đưa U19 Việt Nam vào World Cup:

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ky-tich-u19-viet-nam-hlv-hoang-anh-tuan-gioi-hon-calisto-c9a461191.html