Kỳ thi ĐH, CĐ được tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Họp báo tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2012. Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Trưởng Ban dự và chủ trì họp báo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phát huy kết quả 10 năm thực hiện Đề án cải tiến công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 theo hướng giữ ổn định về cơ bản giải pháp 3 chung.

Hai đợt thi đại học năm 2012 được tổ chức vào ngày 4, 5/7 (thi đại học khối A, A1 và V) và ngày 9, 10/7 (thi đại học khối B, C, D và các khối Năng khiếu) đã diễn ra trật tự, an toàn,nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các trường đại học và báo cáo của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi đánh giá như sau: Công tác chuẩn bị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các trường đại học đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu và bảo đảm tiến độ tổ chức 2 đợt thi đại học theo đúng lịch công tác tuyển sinh.

Ở các trường đại học, điều kiện về nhân lực, vật lực phục vụ tổ chức thi đã được chuẩn bị đầy đủ; các giải pháp bảo mật đề thi, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trường thi được triển khai;các phương án dự phòng được xây dựng để ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường.

Các trường đại học đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng xã hội, thanh niên, sinh viên tình nguyện và phụ huynh để bảo đảm an toàn về đi lại, ăn ở, an ninh, trật tự cho thí sinh. Công tác đề thi, đề thi đại học của cả hai đợt thi được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu từ soạn thảo, in sao đến vận chuyển tới các Hội đồng thi, các điểm thi, phòng thi và thí sinh.

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường đại học và đánh giá ban đầu của các chuyên gia, của dư luận xã hội cũng như của thí sinh dự thi, đề thi đại học của các môn thi có nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12; bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học phổ thông, phù hợp với thời gian làm bài, vừa sức với đa số thí sinh, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức đồng thơìcó khả năng phân hóa được trình độ thí sinh. Đặc biệt, đề thi môn Ngữ văn, Địa lí được đánh giá cao về việc ra theo hướng mở, gắn với thực tiễn đời sống chínhtrị xã hội và yêu cầu kiến thức liên bộ môn.

Công tác coi thi, toàn quốc có 125 trường đại học tổ chức thi đợt 1 và 121 trường đợt 2. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đại học cả 2 đợt là 1.615.979; số thí sinh đến dự thi là 1.265.338, đạt tỷ lệ 78,30 giảm 0,28% so với năm 2011 (78,58%).

Trong hai đợt thi, các trường đại học, cao đẳng đã huy động 142.956 lượt cán bộ tham gia làm công tác thi. Các trường đại học nghiêm túc thựchiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường công tác tập huấn cán bộ coi thi, quán triệt Quy chế đến thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức tốt hai đợt thi.

Nhìn chung, Quy chế thi tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc tại các Hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Hội đồng thi kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm Quy chế và sai sót của thí sinh và cán bộ làm công tác thi.

Trong cả hai đợt thi đại học năm 2012 cả nước có 321 thí sinh bị xử lý kỷ luật; trong đó, khiển trách 44; cảnh cáo 13; đình chỉ thi 253, đến muộn không được dự thi 11 (năm 2011 có 326 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó, khiển trách 69; cảnh cáo 17 và đình chỉ thi 240). Tổng số cán bộ tham gia công tác thi tuyển sinh bị xử lý kỷ luật là 9; trong đó khiển trách 5, cảnh cáo 1 và đình chỉ 3 (năm 2011 có 6 cán bộ vi phạm bị xử lý; trong đó khiển trách 1 và đình chỉ 5).

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức xã hội đã phối hợp đồng bộ, tích cực, có hiệu quả với ngành Giáo dục, góp phần tổ chức thành công hai đợt thi đại học năm 2012.

Giao thông tại các thành phố lớn khá thông thoáng, không để xảy ra sự cố ùn tắc; một vài hiện tượng ùn tắc cục bộ hoặc ngập do mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trong các ngày thi đã được cảnh sát giao thông, thanh niên sinh viên tình nguyện phối hợp với các các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng tới việc tổ chức thi cũng như quá trình làm bài thi của thí sinh; Đặc biệt, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ; hàng ngàn suất ăn giá rẻ hoặc miễn phí cho thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa;… thể hiện nghĩa cử tốt đẹp và mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc.

Chương trình Tiếp sức mùa thi tiếp tục được triển khai có hiệu quả tại 12 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Cần Thơ) với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Đã huy động được 35.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, hỗ trợ việc đi lại, ăn ở cho thí sinh, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi.

Đã in và phát miễn phí 43.000 số báo Sinh viên Việt Nam có kèm cẩm nang Tiếp sức mùa thi và các bài viết tư vấn hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; đã huy động 14.000 áo thun, 11.300 mũ, 500 dù che, 390 bảng hướng dẫn và 43.000 cẩm nang tư vấn. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức thí điểm chương trình ”Thắp sáng những ước mơ” hỗ trợ 200 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh (Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nam, Tây Ninh, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp) hỗ trợ phương tiện di chuyển từ địa phương về địa điểm thi, hỗ trợ chỗ trọ miễn phí, toàn bộ kinh phí ăn nghỉ, vật dụng trong quá trình đi thi và trở về địa phương.

Việc bổ sung cụm thi Hải Phòng đã giảm bớt 14.750 thí sinh cho các điểm thi tại Hà Nội. Tương tự, việc mở rộng đối tượng dự thi tại cụm thi Vinh đã giảm bớt 9.384 thí sinh cho các điểm thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại các thành phố này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận sơ bộ, về cơ bản, hai đợt thi đại học của Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 đã được tổ chức chặt chẽ, diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự cố gắng của các đại học, học viện, các trường đại học, sự phối hợp tích cực và hỗ trợ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức xã hội và lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện và các cơ quan truyền thông./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ky-thi-dh-cd-duoc-to-chuc-chat-che-va-nghiem-tuc/20127/148935.vnplus