Kỹ sư xây dựng cùng đồng bọn trộm 33 xe máy liên tỉnh

Đang là kỹ sư xây dựng tại Hà Nội, nhưng do nghiện ma túy nên Quang (quê ở Hà Tĩnh) đã cùng đồng bọn gây ra 33 vụ trộm xe máy liên tỉnh.

Đối tượng Trần Hồng Quang cùng tang vật gây án tại CQĐT.

Chiều 18/5, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 317X, khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các đối tượng gồm: Trần Hồng Quang (32 tuổi, trú tại khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), Hoàng Văn Việt (21 tuổi) và Phạm Trung Đức (23 tuổi) đều trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại CQĐT, đối tượng Trần Hồng Quang khai nhận, từ tháng 1-2016 đến tháng 3-2017, Quang đã cùng đồng bọn dùng vam phá khóa và các dụng cụ khác gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, huyện Nghi Xuân, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Thanh Chương, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An); huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình); thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương); TP Hà Nội… (trong đó, gây ra 7 vụ trộm xe máy tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh), chiếm đoạt 33 xe máy các loại.

Sau khi trộm được tài sản, đối tượng đem đi bán cho các hiệu cầm đồ với giá giao động từ 4 - 6 triệu đồng/xe rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 21 xe máy các loại.

Được biết, Quang đã tốt nghiệp đại học, làm kỹ sư xây dựng ở Hà Nội nhưng do nghiện ma túy nên Quang đi nhiều địa bàn trộm cắp xe máy để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện, Công an thị xã Hồng Lĩnh đang củng cố hồ sơ, để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Hà Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ky-su-xay-dung-cung-dong-bon-trom-33-xe-may-lien-tinh-post227946.info