Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Ngày 18-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 -19-12-2016).

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đại diện một số vùng miền của Tổ quốc; lãnh đạo thành phố Hà Nội các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các tướng lĩnh, nhân sĩ, trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô…

Lễ kỷ niệm được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Vang mãi ngàn năm", gồm nhiều ca khúc, điệu múa, hoạt cảnh ca ngợi tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong 60 ngày đêm kiên cường giam chân địch ở Hà Nội để Trung ương an toàn rút lên chiến khu Việt Bắc, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn ôn lại những năm tháng lịch sử hào hùng và khẳng định ngày 19-12-1946 là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi thực dân Pháp quyết tâm quay trở lại cướp nước ta một lần nữa, ngày 18 và 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) đã quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc. Đáp “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã anh dũng đứng lên nổ súng mở màn cuộc kháng chiến toàn quốc vĩ đại của dân tộc, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Đồng bào và chiến sĩ Thủ đô đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, bất khuất, sáng tạo, giành giật với địch từng ngôi nhà, từng góc phố, kiên cường giam chân địch trong suốt 60 ngày đêm, vượt gấp đôi thời gian dự kiến. Cùng với Hà Nội, quân và dân Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn… đã đồng loạt anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong giai đoạn phát triển mới hôm nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Phát huy tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nguyện chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”…

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Du, Ủy viên Ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu I, Trung đoàn Thủ đô Anh hùng xúc động ôn lại kỷ niệm những ngày tháng chiến đấu gian khổ và nguyện tiếp tục cống hiến tâm, sức của mình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đại tá gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy xứng đáng truyền thống chiến đấu vẻ vang của các thế hệ đi trước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt thế hệ trẻ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, giảng viên Đại học Y Hà Nội bày tỏ lòng tự hào, biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do Tổ quốc và khẳng định thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc sứ mệnh của mình, nguyện noi gương cha anh, phấn đấu hết mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31586702-ky-niem-trong-the-70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien.html