Kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ giai cấp vô sản V. Lenin tại LB Nga

Chủ tịch KPRF, các nghị sỹ thuộc Đảng Cộng sản trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cùng võ sỹ nổi tiếng người Mỹ Jeff Monson đã tới viếng và đặt hoa tại Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, nhân kỷ niệm lần thứ 146 ngày sinh lãnh tụ giai cấp vô sản Vladimir Ilich Lenin (22/4/1870-22/4/2016), ngày 22/4, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov, các nghị sỹ thuộc Đảng Cộng sản trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cùng võ sỹ nổi tiếng người Mỹ Jeff Monson đã tới viếng và đặt hoa tại Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ.

Đoàn người đông đảo mang theo cờ đỏ bắt đầu đi bộ từ tượng đài Nguyên soái Zhukov vào lăng Lenin, kính cẩn đặt hoa bên lăng.

Dẫn đầu đoàn là ông Zyuganov, người đứng đầu Chi bộ KPRF thành phố Moskva Valery Rashkin, và võ sỹ Jeff Monson mặc bộ quần áo thể thao, trên áo phông in dòng chữ CCCP (Liên Xô).

Phát biểu vào cuối buổi lễ, Chủ tịch KPRF Zyuganov nói " trên hành tinh có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng Lenin là một trong những những nhà khoa học, chính trị gia, nhà báo và nhà hoạt động nhà nước nổi tiếng nhất."

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, võ sỹ Monson nói rằng Lenin không còn nữa song tinh thần của Người sẽ sống mãi.

Ông khẳng định "Chủ nghĩa cộng sản là con đường của tương lai, con đường của nhân loại."

Năm 2014, Monson cho biết ông đã nộp đơn xin trở thành công dân Nga./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ky-niem-ngay-sinh-lanh-tu-giai-cap-vo-san-v-lenin-tai-lb-nga/382702.vnp