Ernesto Valverde lấy lòng cầu thủ Barcelona

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh và bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH
trao Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc.

Diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, hội nghị được xem là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, đồng thời cũng là dịp để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân đối với những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho rằng: trong những năm qua, cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Đà Nẵng đã tiếp tục phát huy phong trào xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện truyền thống cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đặc biệt, qua 5 năm (2012-2017) triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, TP đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Theo đó, đã góp phần nâng đời sống gia đình chính sách lên cao hơn mức sống trung bình của người dân cư nơi cư trú; phong trào xây dựng xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công được duy trì và có bước phát triển mới tại 56 xã, phường; 20 Nghĩa trang Liệt sĩ và các công trình ghi công khác được đầu tư nâng cấp khang trang và được Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phối hợp chăm sóc chu đáo. Các phong trào tình nghĩa như phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thương, bệnh binh nặng, tham gia đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ sinh kế cho hộ chính sách khó khăn, hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình sửa nhà ở cho gia đình chính sách... được Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chương trình an sinh của thành phố.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự tiếp sức của cộng đồng, các gia đình chính sách, các đồng chí thương - bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã phát huy lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hăng hái tham gia sản xuất, công tác, xứng đáng là những "người công dân kiểu mẫu", "gia đình cách mạng gương mẫu"... Biểu dương các đồng chí thương - bệnh binh đã trải qua cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, cống hiến cuộc đời, tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc..., ông Hồ Kỳ Minh khẳng định: "Với phẩm chất cách mạng cao quý, các thương - bệnh binh, gia đình chính sách vẫn phấn đấu bền bỉ để tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố. Đó thực sự là tấm gương cho mọi người noi theo". Bên cạnh biểu dương cá nhân thương - bệnh binh, ông Hồ Kỳ Minh cũng ghi nhận các xã, phường làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. 5 năm qua, nhiều xã, phường không những thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ đối với người có công cách mạng mà còn biết phát huy khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, của cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để cùng với chế độ, chính sách của Nhà nước không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng, gia đình chính sách.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh nhiệt liệt biểu dương các tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công và những cá nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời đề nghị các xã, phường và cá nhân phát huy hơn nữa tình cảm, trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công nói chung và công tác Đền ơn đáp nghĩa nói riêng trong những năm sắp đến. Tại Hội nghị, ông Thái Đình Hoàng-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH thành phố cho biết, trong 5 năm (2012-2017), trên địa bàn thành phố có 5.973 gia đình chính sách được tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà với tổng kinh phí trên 157 tỷ đồng. Thành phố cũng đã bố trí đất và thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho 2.050 gia đình chính sách nằm trong diện giải tỏa, chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí 86 tỷ đồng; 100% Mẹ VNAH được nhận phụng dưỡng với mức 1 triệu đồng/tháng trở lên; 2.395 đối tượng người có công mắc bệnh hiểm nghèo được trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng... Hiện nay, toàn thành phố có gần 22.000 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hàng năm trên 330 tỷ đồng. Ông Hoàng cho biết, với thực tiễn phong phú trong những năm qua, có thể khẳng định cùng với chế độ chính sách của Nhà nước, sự chăm sóc giúp đỡ của toàn xã hội và sự phấn đấu vượt khó vươn lên của chính đối tượng chính sách đã góp phần nâng cao đời sống gia đình chính sách. "Đến nay, 100% gia đình chính sách trên địa bàn thành phố có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cư dân nơi cư trú", ông Hoàng khẳng định.

Tại Hội nghị, có 17 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu giai đoạn 2012-2017 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_169340_cong-ta-c-de-n-on-da-p-nghi-a-lan-to-a-ha-ng-nga-y.aspx