Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến

Sáng 19-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (23-11-1946 - 23-11-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đến dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Lê Hồng Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hà Thị Khiết, nguyên: Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức CTĐ quốc tế và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, PGS, TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đã ôn lại truyền thống nhân đạo vẻ vang của Hội CTĐ Việt Nam 70 năm qua và nêu rõ: Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, tham gia tích cực công tác xã hội và cứu trợ nhân đạo, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, Hiệp hội CTĐ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban CTĐ quốc tế, các Hội quốc gia và các tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội CTĐ Việt Nam có nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có tính lan tỏa sâu rộng, trợ giúp được ngày càng nhiều người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, nổi bật là: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Dự án "Ngân hàng bò”... Trong hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, dưới lá cờ CTĐ, các thầy thuốc tình nguyện đã đến với người nghèo vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến, mang đến cho người dân ở đây những kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, giúp họ phát hiện và chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo. Ngày càng nhiều những gia đình hiến máu CTĐ, những tấm gương cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ hiến máu hàng chục lần với tâm nguyện “Hiến máu cứu người đó là sự chia sẻ yêu thương và hạnh phúc”. Hội luôn chủ động vận động ủng hộ nhân dân các nước khác bị thiên tai, thảm họa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái của dân tộc ta, góp phần thực hiện đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Hội cần tiếp tục tổ chức tốt công tác xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp. Đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng về cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phải là những người tâm huyết nhất trong số những người tâm huyết với hoạt động nhân đạo, gắn bó với nhân dân. Chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tổ chức khác trong hoạt động nhân đạo theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với phong trào CTĐ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong công tác nhân đạo. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu tham gia hoạt động nhân đạo, thông qua đó để vận động quần chúng, tạo niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm để phát huy vai trò nòng cốt của Hội CTĐ Việt Nam, quản lý tốt hoạt động nhân đạo, bảo đảm các hoạt động nhân đạo bớt chồng chéo, đạt hiệu quả cao...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Hội CTĐ Việt Nam.

Nhân dịp này, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên dương, trao Bằng khen tặng 70 cán bộ CTĐ xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào CTĐ toàn quốc; đồng thời tôn vinh các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân đồng hành và có đóng góp xuất sắc đối với các hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ Việt Nam và phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31318602-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-hoi-chu-thap-do-viet-nam.html