Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

(BVPL) - Sáng ngày 25/4/2017 tại Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát (ĐHKS) Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (25/4/1970 - 25/4/2017). Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC dự và chỉ đạo buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSNDTC; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC; các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và các sinh viên nhà trường...

(BVPL) - Sáng ngày 25/4/2017 tại Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát (ĐHKS) Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (25/4/1970 - 25/4/2017). Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC dự và chỉ đạo buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSNDTC; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC; các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và các sinh viên nhà trường...

Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong phát biểu tại buổi Lễ

Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội Phạm Mạnh Hùng đọc diễn văn tại buổi Lễ

Diễn văn do đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội trình bày tại buổi Lễ đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển nhà trường qua các thời kỳ đồng thời cho biết, 47 năm qua là chặng đường phấn đấu và trưởng thành nhiều gian khổ, khó khăn, nhiều kỷ niệm và rất đáng tự hào; các thế hệ cán bộ, giảng viên của Trường đã khắc phục khó khăn để từng bước xây dựng và phát triển nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành KSND. Cũng theo đồng chí Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội Phạm Mạnh Hùng cho biết, đến nay, Trường đã tổ chức tuyển sinh và triển khai đào tạo 4 khóa đại học chính quy với gần 1300 sinh viên. Cùng với việc đào tạo đại học kiểm sát, Trường còn tiếp tục triển khai nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ đã có bằng cử nhân luật được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát; hàng năm mở hàng chục lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho hàng nghìn học viên là cán bộ, công chức ngành KSND. Sau 4 năm tổ chức đào tạo đại học, đến nay công tác đào tạo, quản lý đào tạo và quản lý học viên, sinh viên của Trường đã ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả. Trường ĐHKS Hà Nội đã từng bước tạo lập được môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, hiệu quả, được sự ủng hộ và quan tâm ngày càng lớn của xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập

Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các cán bộ nhà trường

Đến dự và phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập đồng thời khẳng định, trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, qua mỗi thời kỳ, được giao những nhiệm vụ khác nhau nhưng nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cho ngành KSND; những đóng góp, cống hiến nổi bật của lớp lớp thế hệ các thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức nhà trường đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND.

Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội Phạm Mạnh Hùng trao Giấy khen cho các sinh viên giành giải Nhất cuộc thi “Sắc màu Asean 2017”

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong nêu rõ, kế thừa truyền thống 47 năm xây dựng, trưởng thành, đặc biệt là những thành tích đã đạt được sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHKS Hà Nội, với trọng trách là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín của Ngành, Trường ĐHKS Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của mình, nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và làm tốt những nội dung như cần đề ra chủ trương, giải pháp trọng tâm, đột phá; coi trọng “sản phẩm” đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; thực hiện tốt công tác sơ tuyển, tổ chức xét tuyển sinh viên Đại học kiểm sát khóa 5 nghiêm túc, công khai, theo đúng quy định; tập trung xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng có chất lượng và chuyên sâu về ngành Kiểm sát; triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng cơ sở 2 của nhà trường…

Lãnh đạo VKSNDTC và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong tin tưởng, thời gian tới, Trường ĐHKS Hà Nội sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được và truyền thống tốt đẹp của mình để nhất định có những bước phát triển mới to lớn hơn, để góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201704/ky-niem-47-nam-ngay-thanh-lap-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-2550317/