Kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình

Tối 25-11, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Các tầng lớp nhân dân tham quan di tích Ba Đình.

Các tầng lớp nhân dân tham quan di tích Ba Đình.

Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nga Sơn, vùng quê cổ tích, giàu bản lĩnh chinh phục thiên nhiên, quê hương của Mai An Tiêm, thủy tổ nghề trồng trọt, nơi có căn cứ Ba Đình ngời sáng chí khí, bản lĩnh của người dân xứ Thanh nói riêng, cả nước nói chung trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược thế kỷ XIX.

Tháng 10-1945, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Nga Sơn được thành lập tại Làng Thượng, xã Nga Thắng và tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phát triển nhanh, tiến tới thành lập Đảng bộ huyện vào cuối năm 1946. Diễn văn do lãnh đạo huyện Nga Sơn trình bày nêu rõ: 70 năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ huyện Nga Sơn lãnh đạo nhân dân nắm bắt thời cơ, thuận lợi và đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 22 triệu đồng/năm; cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; toàn huyện có bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kế thừa, phát huy truyền thống 130 năm khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI), phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31375202-ky-niem-130-nam-khoi-nghia-ba-dinh.html