Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện

Tối 25/11, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện. Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nga Sơn. Ảnh: Trần Lê

Lễ kỷ niệm, là dịp để cán bộ nhân dân Nga Sơn ôn lại trang sử hào hùng của quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Vùng quê có căn cứ Ba Đình ngời sáng chí khí trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược thế kỷ 19. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình do Đinh Công Tráng và Phạm Bành lãnh đạo có ý nghĩa hết sức to lớn về tinh thần yêu nước, về ý chí quật cường, về tinh thần chống pháp bất diệt, là bài học quý báu của cha ông ta trong việc lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều; là một trong những tiền đề, là động lực to lớn để cho dân tộc ta đứng lên đánh đuổi thực dân pháp giành lại độc lập dân tộc năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm Châu chấn động địa cầu năm 1954.

Vào tháng 10/1945, Chi bộ Đảng đầu tiên của Nga Sơn được thành lập (tại làng Thượng, xã Nga Thắng).

Từ một tổ chức Đảng ban đầu có 3 đảng viên đến nay sau 70 năm trưởng thành và phấn đấu (11/1946 - 11/2016) Đảng bộ huyện Nga Sơn hiện có 8.248 đảng viên, sinh hoạt ở 54 tổ chức Đảng cơ sở.

70 năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực nhất là kinh tế. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 21,4 triệu đồng/người/năm; năm 2016 ước đạt bình quân 24,3 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách năm 2015 đạt 205,596 tỷ đồng, năm 2016 đạt 224 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đường sá, cầu cống, cơ quan, công sở… được đầu tư xây dựng kiên cố, bê tông hóa, khang trang, bề thế. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. Bộ mặt Nga Sơn thay đổi nhanh chóng, toàn huyện đã có bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Nga Sơn. Ảnh: Trần Lê

Kế thừa, phát huy truyền thống 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nga Sơn giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Trần Lê

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/ky-niem-130-nam-khoi-nghia-ba-dinh-70-nam-thanh-lap-dang-bo-huyen_t114c67n112518