Kỷ niệm 10 năm PC&CC TP.HCM: Hành trình của sự trưởng thành không ngừng nghỉ

Tamnhin.net - Vừa qua, Cảnh sát PC&CC TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên với sự tham dự của ban, ngành và cấp lãnh đạo thành phố.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Bửu (Giám đốc PC&CC TP.HCM) cho biết, Cảnh sát PC&CC TP.HCM tiền thân là Sở Cứu hỏa Đô thành Sài Gòn được chính quyền cách mạng tiếp quản. Trưởng thành qua các giai đoạn lịch sử cách mạng. Cảnh sát PC&CC TP.HCM đã mang nhiều tên gọi khác nhau: Sở Cứu hỏa Đô Thành Sài Gòn (1975), Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy - Công an TP Hồ Chí Minh (1977), Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM (2006) và Cảnh sát PC&CC TP.HCM (2014).

Trong các giai đoạn phát triển đó, giai đoạn thí điểm mô hình Cảnh sát PC&CC TPHCM là sự phát triển vượt bậc về lượng và chất. Xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với công tác PCCC, UBND TP.HCM đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thành lập Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cánh sát PC&CC TP.HCM.

Ngày 14/7/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 127/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Sở Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ TP.HCM trực thuộc UBND TP.HCM.

Trong thời gian chuẩn bị triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan, nhận thấy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đòi hỏi tính chiến đấu, tính kỷ luật cao, mưu trí, gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, do đó lực lượng.

Cảnh sát PC&CC phải là lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Nội vụ và UBND TP.HCM đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai thí điểm thành lập Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM thuộc Bộ Công an quản lý. Ngày 15/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM trực thuộc Bộ Công an.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/9/2006, Bộ Công an ban hành Quyết định số 1562/2006/QĐ- BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM. Ngày 04/10/2006, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM. Năm 2006 là mốc son đánh dấu sự phát triển vượt bậc của lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố mang tên Bác.

Hiện trường một vụ cháy ở TP.HCM.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cảnh sát PC&CC TP.HCM trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.HCM thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác PC&CC, công tác CNCH trong đám cháy và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, CNCH hằng ngày theo quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; tổ chức xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ngày 02/6/2014, Bộ Công an đã có Quyết định số 2772/QĐ-BCA-X11 về việc đổi tên Sở Cảnh sát PC&CC và quy định tổ chức bộ máy của Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh. Do đó, Sở Cảnh sát PC&CC TP.HCM được đổi tên thành Cảnh sát PC&CC TP.HCM.

Từ khi thí điểm thành lập đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, các bộ, ngành và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố, sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị trong và ngoài lực lượng, sự giúp đỡ quý báu của nhân dân.

Huỳnh Bình

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/ky-niem-10-nam-pccc-tphcm-hanh-trinh-cua-su-truong-thanh-khong-ngung-nghi-143838.html