Kỷ lục để làm gì khi M.U phải gồng mình chống trả Man City

Chiến thuật 'đậu xe bus' trước khung thành của Jose Mourinho phát huy hiệu quả trong trận derby thành Manchester khi họ giành được 1 điểm trên sân Etihad của Man City.

HLV Mourinho đã bố trí rất đông cầu thủ M.U ở sân nhà

Manchester United bước vào trận đấu mà không có lực lượng mạnh nhất. Họ vắng trung phong Zlatan Ibrahimovic và tiền vệ Paul Pogba. Chính điều này buộc Jose Mourinho phải bố trí chiến thuật phòng ngự số đông bên phần sân nhà với chủ trương tìm kiếm kết quả hòa.

Theo Opta, 90 phút trên sân Etihad chứng kiến M.U phải gồng mình chống trả chủ nhà. Họ chỉ kiểm soát bóng 30.8%, thấp nhất từ khi thống kê Opta ra đời vào mùa 2003-2004. Ngoài ra, họ chỉ thực hiện được 3 cú sút so với 19 cú pha dứt điểm của Man City. Số đường chuyền của "Quỷ đỏ" là 199, trong khi Man City lên tới 556.

Thủ môn De Gea của M.U đã có một ngày làm việc vất vả

Trận hòa 0-0 này cũng giúp M.U trải qua 24 trận không thua, ngang bằng với kỷ lục của Sir Alex Ferguson ở mùa 2010-2011. Nhưng con số này trở nên vô nghĩa bởi thứ hạng đội bóng không hề được cải thiện. "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể đặt chân vào top 4, vị trí giúp họ giành suất dự Champions League mùa tới.

Cuối tuần này, M.U trở về sân nhà Old Trafford tiếp Swansea City. Đây là cơ hội để thầy trò Jose Mourinho tìm kiếm 3 điểm khi Swansea đang nằm trong nhóm rớt hạng. Trận đấu này cũng chạy đà cho chuyến làm khách tới Tây Ban Nha gặp Celta Vigo vào giữa tuần sau ở bán kết lượt đi Europa League.

Đức Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ky-luc-de-lam-gi-khi-mu-phai-gong-minh-chong-tra-man-city-74278.html