Kỷ luật hai cán bộ huyện sai phạm tài chính

Ngày 4-11, thông tin từ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Ban chấp hành Huyện ủy đã ký quyết định kỷ luật đối với hai cán bộ sai phạm.

Cụ thể, ông Bùi Đức Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng bị kỷ luật hình thức, khai trừ Đảng do có nhiều sai phạm về tài chính. Ông Phạm Văn Minh, nguyên Phó chánh văn phòng UBND huyện Tân Hồng bị xử lý hình thức, cách chức chi ủy viên vì quên nộp số tiền 200 triệu đồng do doanh nghiệp tài trợ làm từ thiện trên địa bàn.

Cây cầu được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhưng bị cán bộ huyện Tân Hồng ém tiền.

Theo kết luận, trong thời gian công tác, ông Bùi Đức Minh với vai trò giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất đã để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính, đưa nhiều thửa đất của người nhà nằm ngoài quy hoạch vào phương án giải tỏa, bồi thường tiền tỷ sau đó thì lại bỏ hoang gây lãng phí. Ngoài ra, nhiều khoản tiền chi trả đền bù cho người dân nhưng trung tâm phát triển quỹ đất không chi trả ngay mà ngâm từ năm nay qua năm khác.

Riêng ông Phạm Văn Minh, nguyên phó chánh văn phòng UBND huyện Tân Hồng đã “ém” 100 triệu đồng của nhà tài trợ để xây cầu Cả Trấp 1 trong hơn 3 năm và 100 triệu đồng của hai nhà tài trợ TP HCM mua sắm đồ chơi cho trẻ em vùng biên giới xã Tân Hộ Cơ hơn 4 năm.

Sau khi bị phát hiện, ông Minh mới nộp trả toàn bộ 200 triệu đồng tiền tài trợ. Sau đó, ông Minh bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng hình thức khiển trách và không được tái bổ nhiệm phó chánh văn phòng UBND huyện, chuyển xuống làm chuyên viên văn phòng.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ky-luat-hai-can-bo-huyen-sai-pham-tai-chinh-415656/