Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo đánh 6 học sinh

Ngày 26/10, Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đã chuẩn y quyết định kỷ luật với mức cảnh cáo đối với ông Lâm Minh Hào, giáo viên Trường Tiểu học & THCS Bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), do có hành vi đánh 6 học sinh gây thương tích.

Vụ 6 học sinh bị giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím da thịt đã được xử lý nghiêm.

Trước đó, như Tiền Phong ngày 24/10 thông tin, chỉ vì gây ồn ào trong một lớp học không có giáo viên quản lý, đứng lớp do thiếu sót của trường khi xếp trùng thời khóa biểu, 6 học sinh lớp 7/1 Trường Tiểu học & THCS Bến Ván đã bị thầy chủ nhiệm Lâm Minh Hào “phạt” bằng đùi gỗ gây bầm tím, phù nề, tụ máu trên da thịt. Sự việc xảy ra vào sáng thứ bảy 22/10, gây bức xúc trong dư luận phụ huynh, người dân địa phương.

Đến ngày 24/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện và Phòng GD&ĐT Phú Lộc đã trực tiếp về kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Ngày 25/10, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp, thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lâm Minh Hào.

Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, do vi phạm lần đầu, nên ông Hào vẫn được bố trí giảng dạy bình thường, nhưng không tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1. Ông Cao Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cũng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm học 2016-2017.

Trong tuần này, Phòng sẽ phát công văn gửi tất cả các trường trên địa bàn, thông báo toàn bộ sự việc, hình thức xử lý, để các đơn vị rút kinh nghiệm chung.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/ky-luat-canh-cao-thay-giao-danh-6-hoc-sinh-1066614.tpo