Kỷ luật cách chức Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên

(CLO) Sáng ngày 21/2, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh cho biết, Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy đã có quyết định xử lý kỷ luật hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và hiệu phó Nguyễn Thị Hương của trường Tiểu học Nam Trung Yên với hình thức cách chức do liên quan đến vụ tai nạn khiến học sinh Trần Chí Kiên (lớp 2A4) bị gãy chân do va chạm với taxi chạy trong sân trường. Vụ việc đã khiến dư luận bất bình khi cả hiệu trưởng và hiệu phó đều không báo cáo trung thực với phụ huynh học sinh và cơ quan chức năng liên quan về diễn biến, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn làm cháu Kiên bị gãy chân.

Cụ thể, cả hai quyết định nêu rõ: lý do cách chức 2 cô giáo vì vi phạm nghĩa vụ của công chức trong thực thi công vụ; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành; không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn của học sinh tại trường Tiểu học Nam Trung Yên; cố tình che dấu vi phạm gây khó khăn cho công tác điều tra; vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp giáo viên, tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp và hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng, ngành giáo dục Việt Nam nói chung.

Hình ảnh cháu Kiên đang điều trị tại bệnh viện khiến nhiều người rơi nước mắt (Ảnh: Tiến Nguyên)

Theo đó, bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương phải chấm dứt việc điều hành nhà trường và bàn giao công việc ngay sau khi quyết định kỷ luật có hiệu lực. Đồng thời, UBND quận Cầu Giấy cũng đã bố trí Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy Nguyễn Thanh Tịnh tạm thời thay thế điều hành công việc tại trường tiểu học Nam Trung Yên để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập tại nhà trường. Ngoài ra, vụ việc học sinh Trần Chí Kiên bị gãy chân sẽ tiếp tục được Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ lời khai và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20/2/2017, ngay sau khi nghe thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo về kết quả điều tra ban đầu đối với vụ tai nạn tại cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố, cùng các sở, ngành liên quan và UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho rằng: Hai cô giáo đã có hành vi gian dối, làm sai quy định khi nhà trường nghiêm cấm việc cho xe ô tô vào trường nhưng vẫn chỉ đạo bảo vệ mở cửa cho xe vào. Đây là nguyên nhân gây ra hậu quả của vụ việc này, ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của cháu Trần Chí Kiên. Bên cạnh đó, việc bao biện, khai báo gian dối làm mất lòng tin của phụ huynh, của học sinh vào nhà trường, vào ngành giáo dục Thủ đô và cả nước. Đặc biệt, ngay cả lái xe taxi Trần Quốc Tuấn cũng đã lên tiếng về sự việc khi các cô giáo biết được hậu quả xảy ra mà không thông báo cho lái xe để có sự chăm sóc, bồi thường với gia đình cháu Kiên.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc cách chức hai cán bộ này không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra; nếu có vi phạm hình sự sẽ tiếp tục xem xét xử lý; nếu chỉ vi phạm ở mức độ hành chính thì hai cô giáo này cũng không xứng đáng ở vị trí của mình. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức cuộc họp với toàn ngành, lấy bài học trên để chấn chỉnh toàn bộ ngành giáo dục Thủ đô, đảm bảo thực hiện tốt việc dạy học trong nhà trường đúng kỷ cương, nề nếp.

Trước đó, ngày 1/12/2016, tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đã xảy ra vụ việc học sinh Trần Chí Kiên lớp 2A4 bị gãy chân trong giờ ra chơi do va chạm với xe taxi ngay trong sân trường. Sau khi nhập viện, bác sĩ kết luận cháu kiên bị gãy xương đùi phải và phải mổ nẹp vít ở chân. Tuy nhiên, diễn biến và nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn làm cháu Kiên bị gãy chân đã không được hiệu trưởng và hiệu phó của nhà trường báo cáo trung thực với phụ huynh học sinh và cơ quan chức năng liên quan, gây bất bình trong nhân dân. Đặc biệt, hành vi này đã gây khó khăn cho việc điều tra của cơ quan Công an và vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức người giáo viên.

Dư luận trở lên “dậy sóng” khi có đến hàng chục cơ quan báo chí vào cuộc thông tin về sự việc. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ, sớm có kết luận, để có câu trả lời xác đáng nhất cho dư luận. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng đưa ra ý kiến đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm làm rõ để xử lý nghiêm, nhằm tránh tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp và hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng, ngành giáo dục Việt Nam nói chung.

Hà Vân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ky-luat-cach-chuc-hieu-truong-va-hieu-pho-truong-tieu-hoc-nam-trung-yen/