Kỳ lạ người phụ nữ cứ ngáp ngủ là bị trật khớp

Trung bình mỗi ngày, bà mẹ 5 con này bị trật khớp khoảng 10 lần.

Jojo Meadows (38 tuổi đến từ Hereford, Shropshine, Anh) mắc phải hội chứng hiếm gặp Ehlers-Danlos (EDS). Bất kỳ hoạt động đơn giản nào như lái xe, mở cửa, thậm chí ngáp ngủ cũng đủ khiến xương của cô bị chệch vị trí. Căn bệnh này đã hành hạ cô từ năm 12 tuổi đến nay.

"Trường hợp tệ nhất là khi tôi trật khớp xương hàm và gần như không thể nói được. Cậu con trai 4 tuổi của tôi lúc đó đã gọi điện cho cứu hộ và nói với họ rằng miệng của tôi bị rơi ra", bà mẹ chia sẻ.

Việc xương thường xuyên bị trật khỏi vị trí nhiều đến mức cô thậm chí còn chẳng để ý đến việc đó nữa. Mỗi năm Jojo Meadows phải tới bệnh viện khoảng 100 lần.

Dù mắc phải căn bệnh là nhưng Jojo vẫn sống lạc quan, thậm chí bà mẹ này vẫn duy trì sở thích trượt ván. "Căn bệnh có thể khiến tình trạng của tôi bất ổn và hay thay đổi tính khí nhưng tôi không để điều đó xảy ra. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc, những đứa con xinh đẹp và có nhiều điều để biết ơn", cô nói.

Bạch Dương

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/ky-la-nguoi-phu-nu-cu-ngap-ngu-la-bi-trat-khop-a168610.html