Kỳ lạ: Học Cao đẳng, tốt nghiệp nhận bằng... Trung cấp

Mặc dù nhận được giấy trúng tuyển hệ CĐ vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (chi nhánh Thanh Hóa), thế nhưng hàng chục sinh viên ngành Điều dưỡng K13 sau 2 năm học lại tốt nghiệp với tấm bằng Trung cấp.

Giấy nhập học một đằng, cấp bằng một nẻo

Theo phản ánh của sinh viên (SV) ngành Điều dưỡng K13 thì năm 2011 những SV này nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cơ sở tại Thanh Hóa, bậc Cao đẳng, hệ chính quy tập trung, chuyên ngành Điều dưỡng, khóa 13, niên khóa 2011-2014. Khi có giấy báo nhập học, phía dưới có đóng dấu đỏ và chữ ký của ông Tạ Xuân Tề - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Bằng chứng của việc giấy nhập học một đằng, cấp bằng tốt nghiệp một nẻo của Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Nội dung yêu cầu người trúng tuyển phải có mặt tại cơ sở Thanh Hóa để làm thủ tục nhập học, có bản sao giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy báo trúng tuyển, học phí kỳ 1 là 105.000 đồng/tín chỉ x 18 tín chỉ/học kỳ, lệ phí thư viện 100.000 đồng/năm, nội trú 150.000 đồng/tháng, lệ phí thẻ SV, sách giáo dục định hướng, sổ tay SV 100.000 đồng.

Tuy nhiên, sau 2 năm học tại đây, SV mới tá hỏa khi biết mình đã bị “lừa” bởi giấy báo trúng tuyển ghi học hệ Cao đẳng nhưng SV sẽ phải tốt nghiệp với tấm bằng Trung cấp.

“Cho đến khi học hết 2 năm, chúng em mới được biết về việc sẽ phải tốt nghiệp Trung cấp. Cả lớp em ai cũng bức xúc và hoang mang. Nhiều bạn đã không chấp nhận tốt nghiệp Trung cấp nên bỏ học luôn. Mất thời gian đi học cả hai năm nhưng cuối cùng không có gì trong tay. Bản thân em đủ điểm được chuyển sang Cao đẳng Y nhưng do em thi khối A nên cũng không được chuyển sang” - em L.T.L bức xúc.

Một sinh viên khác chia sẻ: “Việc làm này của trường đã ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp, kinh tế của gia đình chúng em. Nếu ngay từ đầu nhà trường thông báo nhập học hệ Trung cấp thì chúng em không mất thời gian, công sức, tiền bạc để đi học như thế này. Học Cao đẳng ra trường còn chưa biết có xin được việc làm hay không, huống chi học Trung cấp thì làm sao tìm được việc làm”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tất cả SV khóa 13 ngành Điều dưỡng đã phản ứng rất gay gắt. Trước tình hình trên, lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM mới tìm hướng giải quyết bằng cách chuyển 15 SV có đủ điều kiện về điểm cũng như khối học là khối B sang Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và phải nộp thêm hơn 15 triệu đồng nữa để vào học. Số còn lại do không đủ điểm hoặc không đúng khối thì buộc phải học tiếp và tốt nghiệp Trung cấp.

Tuy nhiên, do không chấp nhận tốt nghiệp Trung cấp, trong số SV không được tuyển sang học Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã có 10 em bỏ học.

Vừa xin mã ngành vừa tuyển sinh

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Cần - Phó trưởng cơ sở Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chi nhánh tại Thanh Hóa cho biết: “Việc SV phản ánh trên là có thật. Nguyên nhân cũng do thầy hiệu trưởng cũ của trường muốn nâng cấp ngành Điều dưỡng từ Trung cấp lên Cao đẳng nên đã tuyển sinh song song với việc xin mã ngành.

Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa xin được mã ngành và sự việc mãi cho đến 1 năm sau khi hiệu trưởng mới lên mới phát hiện ra. Lúc này không còn cách nào khác, trường đã báo cáo Bộ GD-ĐT xin ý kiến. Bộ GD-ĐT đã đề nghị trường làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa xin cho số sinh viên có đủ điều kiện chuyển qua bên đó đào tạo tiếp hệ cao đẳng. Số còn lại nhà trường sẽ làm việc với phụ huynh xin lỗi và mong sinh viên chấp nhận tốt nghiệp Trung cấp”.

“Trong số đó có 15 sinh viên được chuyển sang Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, 67 em còn lại thì có 57 em chấp nhận thi tốt nghiệp Trung cấp, số còn lại là bỏ học. Chúng tôi cũng đã bồi hoàn lại số tiền mà các em đã đóng từ trước đến nay cho các em bỏ học. Những em tốt nghiệp Trung cấp thì được quy ra số tiền học Trung cấp, còn bao nhiêu sẽ được trả lại” - ông Cần cho biết thêm.

Ông Nguyễn Đình Cần - Phó trưởng cơ sở Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chi nhánh tại Thanh Hóa.

Vị Phó trưởng cơ sở này cũng khẳng định việc chuyển 15 SV sang Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã được Bộ GD-ĐT cũng như UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tuy nhiên khi đề nghị được tiếp cận những văn bản trên thì ông Cần cho biết không giữ mà giấy tờ liên quan đều do đồng chí Trưởng Cơ sở giữ nên không thể cung cấp.

Cũng theo ông Cần thì sau khi sự việc xảy ra, nhiều cán bộ làm công tác tuyển sinh của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bị kỷ luật cảnh cáo hoặc chuyển đi nơi khác hoặc đuổi việc.

Trưởng Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh (chi nhánh tại Thanh Hóa).

Như vậy, mặc dù không có mã ngành Cao đẳng Điều dưỡng nhưng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vẫn tuyển hơn 80 SV với với "chiêu trò" giấy báo nhập học một đường, cấp bằng một nẻo khiến SV vô cùng bức xúc.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tamguong.vn/hoc-duong/677378/ky-la-hoc-cao-dang-tot-nghiep-nhan-bang-trung-cap.html