Kỳ lạ hình thức du lịch 'trại hè' chống khủng bố ở Israel

Mùa du lịch này Israel ra mắt một sản phẩm dịch vụ mới. Đó là trại hè huấn luyện du khách ứng phó khi bị tấn công khủng bố ở nơi công cộng.

Một nhóm du khách tham gia trải nghiệm khóa huấn luyện kéo dài 2 giờ đồng hồ tại “Học viện An ninh và chống Khủng bố Caliber 3” của Israel ở khu định cư Gush Etzion, Nam Jerusalem, vùng chiếm đóng của Palestine ở Bờ Tây.

Đây là một phần trong “trại hè huấn luyện” được tổ chức bởi “Học viện Caliber 3”, công ty do một đại tá trong quân đội Israel thành lập.

Chương trình học bao gồm việc theo dõi các cựu chiến binh quân đội Israel hạ gục kẻ tấn công và các hình thức khác để ngăn chặn các vụ tấn công như sử dụng chó nghiệp vụ.

Chi phí tham gia tour/trại huấn luyện này là 115 USD đối với người lớn và 85 USD đối với trẻ em.

Mục đích của khóa học này là dạy cho du khách nước ngoài cách ứng phó khi bị tấn công ở những nơi đông người.

Phần lớn học viên đăng ký tham gia tour huấn luyện này người Mỹ nhưng cũng có cả những du khách Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Phi…

Giảng viên người Israel treo những quả bóng lên làm tâm ngắm bắn cho học viên.

Người lớn tham gia tour du lịch kết hợp huấn luyện chống khủng bố này còn được trải nghiệm bắn đạn thật. Một giảng viên hướng dẫn du khách sử dụng súng trường. 

Học viện chủ yếu sử dụng súng gỗ cho du khách mới làm quen với khóa học. 

Người phụ trách học viện này, Đại tá Sharon Gat cho biết, các nhân viên ở đây luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và thận trọng.

Một trong các du khách tham gia tour huấn luyện này, Rabbi Moshe Bryski cho biết, chương trình giúp anh hiểu hơn và đánh giá đúng những gì lực lượng an ninh đang phải đối mặt.

Tuy nhiên, thị trưởng thị trấn al-Khader của Palestine ngay gần đó, ông Yasser Sobih lên án tour huấn luyện này, cho rằng nó khuyến khích du khách ủng hộ chiếm đóng của Israel ở Bờ Tây.

Quan chức Palestine đang kêu gọi Israel dừng hình thức du lịch này lại. 

Tổ chức Peace Now cũng lên án tour huấn luyện này là một hình thức “kiếm tiền từ cuộc xung đột Israel – Palestine”.

Học viện Caliber 3 được thành lập năm 2003, chuyên đào tạo về sỹ đối phó với các vụ đánh bom liều chết và xả súng trong bối cảnh an ninh ở Trung Đông xuống cấp trầm trọng.

Đại tá Gat, người phụ trách học viện cho biết: “Nhiều du khách nghe bạn bè giới thiệu đến khóa học này và nó trở thành điểm nhấn trong chuyến du lịch của họ. Đây là điều học không thể tìm thấy ở bất cứ đâu”.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ky-la-hinh-thuc-du-lich-trai-he-chong-khung-bo-o-israel-649392.vov