Kỳ lạ dịch vụ cúng online “hốt bạc” mùa Vu Lan

Do cuộc sống hiện đại nhiều bận bịu, nhiều người Việt Nam lựa chọn dịch vụ cúng online vào mùa Vu Lan để tưởng nhớ những người thân đã khuất.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Người Việt Nam vốn có truyền thống đến thăm mộ người thân trước ngày giỗ hoặc và dịp lễ, Tết, Thanh minh, Vu Lan… Tuy nhiên cuộc sống hiện đại nhiều bận bịu, dịch vụ cúng online đang giúp nhiều người Việt Nam sống ở bất kỳ đâu vẫn giữ được truyền thống này. Ảnh: Các nhân viên nghĩa trang sắp đồ cúng cho khách hàng đặt dịch vụ cúng online.

Cụ thể, sau khi khách lựa chọn những đồ cúng qua mạng và thanh toán qua tài khoản ngân hàng, các nhân viên nghĩa trang sẽ mang những đồ cúng này tới những ngôi mộ của gia chủ, rồi gửi lại ảnh hoặc video qua email cho khách.

Đồ lễ của dịch vụ online thường được các đơn vị quản lý nghĩa trang công khai giá cả chi tiết trên mạng như hoa cúc 6.000 đồng/bông, hương 7.000 đồng/bó, mâm ngũ quả cỡ nhỏ 160.000 đồng/mâm... Ảnh: Bảng giá chi tiết các đồ cúng của một nghĩa trang ở Hòa Bình.

Mức giá trọn gói của dịch vụ cúng giỗ online mùa Vu Lan này tại một khu nghĩa trang ở Hòa Bình khá "mềm", dao động từ vài chục nghìn tới khoảng một triệu đồng mỗi mâm cúng. Bảng giá đối với từng dịch vụ cũng được đơn vị quản lý nghĩa trang công khai chi tiết. Ảnh: Một khách hàng đặt mâm cỗ cúng online giá 160.000 đồng.

Theo nhân viên của một nghĩa trang ở Hòa Bình, dịch vụ cúng online chủ yếu phục vụ các gia đình ở xa, không có điều kiện thường xuyên đến nơi để lễ nạp. Hầu như tháng nào trong năm cũng có khách hàng nhưng dịp rằm tháng bảy thường đông hơn.

Dịch vụ cúng giỗ online cũng giống như dịch vụ điện hoa mà người sống đang làm. Nó phần nào thể hiện mong muốn của con người là tưởng nhớ, quan tâm với người đã mất.

Cúng giỗ online hay trực tiếp cúng giỗ đều thể hiện lòng thành kính của mình với người đã khuất. Bởi họ đang cố gắng làm những điều để an ủi tinh thần cho chính họ chứ không phải vì người khác.

Đặc biệt, với những phần mộ của gia đình Việt kiều, đơn vị này còn quy ra tiền USD để khách hàng dễ chi trả. Mức giá cho mỗi món đồ cúng từ 0,2 USD đến xấp xỉ 10 USD. Một mâm cỗ gồm có tiền vàng, hoa quả, rượu, thuốc, trầu cau, gà, xôi, bánh chưng, bánh trôi… dao động 20-70 USD đến xấp xỉ 100 USD, tùy yêu cầu của khách.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/ky-la-dich-vu-cung-online-hot-bac-mua-vu-lan-727293.html