Ký kết phối hợp trưng bày “Văn hóa Nhật Bản” tại Hà Nội

VOV.VN - Dự kiến, trưng bày "Văn hóa Nhật Bản" sẽ khai mạc vào ngày 16/1/2014 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tại Hà Nội.

Sáng 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết các văn bản phối hợp tổ chức trưng bày “Văn hóa Nhật Bản” giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Bảo tàng quốc gia Kyushu - Nhật Bản.

Dự kiến buổi trưng bày sẽ khai mạc vào ngày 16/1/2014 tại Bảo tàng Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (tại 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và mở cửa đón khách đến 9/3/2014.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khẳng định: “Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản”.

Ảnh: Mai Hồng

Cũng theo ông Nguyễn Văn Cường, lễ ký kết là mốc về mặt pháp lý cho việc tổ chức trưng bày "Văn hóa Nhật Bản" tại Việt Nam vào năm 2014. Đây cũng là sự kiện văn hóa đáng chú ý giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Bảo tàng quốc gia Kyushu - Nhật Bản, tiếp sau cuộc trưng bày "Việt Nam - câu chuyện vĩ đại" tại Nhật Bản vào tháng 4/2012.

Tiến sĩ Tanaka - đại diện Tổng cục Văn hóa Nhật Bản nêu rõ, phía Nhật Bản coi triển lãm "Văn hóa Nhật Bản" là hoạt động đặc biệt của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác tại Châu Á trong năm 2013.

Ông Miwa Karoku - Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Kyushu cho biết, triển lãm "Văn hóa Nhật Bản" sẽ trưng bày các kiệt tác nghệ thuật và khảo cổ học của Nhật Bản, nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế về lịch sử văn hóa Nhật Bản, cũng như giới thiệu sự đồng cảm giữa các nước châu Á thông qua các Di sản văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã trao tặng các bạn Nhật Bản phiên bản Đầu rồng Thời Lý khai quật được ở Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Triển lãm "Văn hóa Nhật Bản" gồm 9 phần, giới thiệu các khảo cổ từ đất nung cổ, đồ kim loại, những đồ mang tính chất khảo cổ học, nghệ thuật Phật giáo, đến lịch sử trao đổi giữa Nhật Bản và Việt Nam...

Cùng với cuộc trưng bày, còn có các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản do Trung tâm giao lưu văn hóa Fukuoka Nhật Bản, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Hội những người yêu Bảo tàng Kyushu thực hiện. Đó là các cuộc nói chuyện về văn hóa đương đại Nhật Bản, trình diễn thời trang, trình diễn trang phục Nhật Bản, hóa trang theo các nhân vật hoạt hình, truyện tranh, chiếu phim ngắn, chơi các trò chơi dân gian, thưởng thức trà đạo Nhật Bản...

Cũng tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã trao tặng các bạn Nhật Bản phiên bản Đầu rồng Thời Lý khai quật được ở Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; còn đại diện Bảo tàng Bảo tàng quốc gia Kyushu - Nhật Bản trao tặng cho ông Nguyễn Văn Cường một số hiện vật quí giá của Nhật Bản./.

Mai Hồng/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/ky-ket-phoi-hop-trung-bay-van-hoa-nhat-ban-tai-ha-noi/290642.vov