Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV: Xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết

Sáng 22/5, sau phiên họp trù bị, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp quan trọng, với chương trình nghị sự dày đặc, như xem xét thông qua 13 dự án luật, 05 dự thảo nghị quyết, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp dự kiến kết thúc vào ngày 21/6/2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sáng 22.5

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là một kỳ họp quan trọng, diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế dù có không ít thuận lợi nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của nhân dân và toàn bộ máy nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, kinh tế trong nước cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đà phục hồi; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; du lịch đang tiếp tục tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đà phục hồi, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh giữ vũng, hội nhập thu được kết quả tốt đẹp...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, đất nước vẫn còn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Kinh tế tiếp đà tăng trưởng nhưng chưa bền vững, một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Biến đối khí hậu tiếp tục gây ra hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên, khoáng sản đang diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội; ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều nơi nhưng việc khắc phục và cải thiện còn chậm…

“Nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết quan trọng vừa được Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII thông qua; hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Nhấn mạnh đây là kỳ họp với nhiều công việc rất lớn, nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ tăng thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lên ba ngày.

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết. Trong đó, rất nhiều luật có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, như Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

Bên cạnh đó, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Quốc hội cũng sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016.

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018...

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV sẽ bế mạc vào ngày 21/6/2017.

Sáng nay, sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Hà Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/ky-hop-thu-3-quoc-hoi-khoa-xiv-xem-xet-thong-qua-13-du-an-luat-5-du-thao-nghi-quyet-d63889.html