Kỳ họp thứ 3: Nhiều nội dung đổi mới cần phát huy trong các kỳ tới

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chúc mừng các nhà báo nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đã thông tin nhanh về những kết quả đạt được tại kỳ họp vừa qua. Trong đó, nổi bật là việc Quốc hội đã thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác; có 7 buổi làm việc được phát thanh truyền hình trực tiếp và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về thay đổi tích cực đáng ghi nhận của kỳ họp này và những điểm sẽ tập trung thay đổi để tăng tính hiệu quả trong các kỳ họp tới đây, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là kỳ họp đầu năm liên quan nhiều đến công tác lập pháp.

Đáng chú ý là không khí dân chủ, đổi mới dần chuyển từ Quốc hội phát biểu sang Quốc hội tranh luận. Các ĐBQH rất tích cực trong việc giơ biển tranh luận. Không chỉ tranh luận với các thành viên Chính phủ mà còn có sự tranh luận sôi nổi giữa các đại biểu với nhau. Tất cả nhằm đi đến đích cuối cùng làm rõ vấn đề, hiểu sâu hơn những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

“Đây là việc rất tốt”– ông Phúc đánh giá và cho biết, đổi mới đáng ghi nhận nữa là việc chủ tọa điều hành các phiên họp trên cơ sở đánh giá, ý kiến của các ĐBQH, căn cứ thời lượng đã quyết định kéo dài thêm thời gian làm việc.

“Ví dụ như hôm thảo luận về kinh tế - xã hội, Quốc hội đã kéo dài thời gian làm việc đến 18h30. Có tới 93 ĐBQH đăng ký phát biểu tại phiên thảo luận. Đây là lần đầu tiên có tới 93 ĐBQH đăng ký phát biểu ý kiến tại một phiên họp”, ông Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV là một trong những kỳ họp sôi động với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Phiên chất vấn kéo dài 3 ngày, tăng thời lượng dành cho người hỏi, người trả lời (trước đây là 2,5 ngày) cũng là một đổi mới đáng ghi nhận.

“Đây là những đổi mới cần phát huy cho các kỳ họp sau”, Tổng thư ký Quốc hội khẳng định.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ky-hop-thu-3-nhieu-noi-dung-doi-moi-can-phat-huy-trong-cac-ky-toi-a329996.html