Kỳ Duyên tái xuất, hóa thân 'nữ thần mặt trời'

Xuất hiện trong vai trò vedette ở màn chào sân của NTK Võ Công Khanh, Kỳ Duyên khiến nhiều khách mời bất ngờ với tạo hình ấn tượng.

Lấy cảm hứng từ con gà trống trong dân gian Việt Nam, nhà thiết kế (NTK) Võ Công Khanh đưa đến Tuần lễ Nhà thiết kế Thời trang Việt Nam 6 bộ trang phục mang sắc vàng chủ đạo.

Lấy cảm hứng từ con gà trống trong dân gian Việt Nam, nhà thiết kế (NTK) Võ Công Khanh đưa đến Tuần lễ Nhà thiết kế Thời trang Việt Nam 6 bộ trang phục mang sắc vàng chủ đạo.

Tuy vắng mặt trên thảm đỏ, Kỳ Duyên lại tạo bất ngờ khi xuất hiện ở vị trí vedette kết show. Cô gây ấn tượng với bộ đầm cúp ngực xuyên thấu, họa tiết đàn gà trống nổi bật ngay trên thân áo. Bên cạnh đó, đôi giày pump cao 30 cm cũng là yếu tố gây choáng ngợp đối với người xem.

Mặt trời - biểu tượng cho sự sống, sinh sôi và nảy nở - xuất hiện phía sau lưng áo của Kỳ Duyên. Diện bộ trang phục đặc biệt, cựu hoa hậu như hóa thân đầy ấn tượng của “nữ thần mặt trời” ngay trên sàn diễn.

Đến với Tuần lễ thời trang, NTK Võ Công Khanh giới thiệu 6 bộ trang phục với phom dáng độc đáo thể hiện phong cách dựng khối cầu kỳ. Đặc biệt, anh còn dùng kỹ thuật đính kết tinh và thêu tay thủ công để tạo nên điểm nhấn rực rỡ hút mắt người xem.

Mang cấu trúc lông vũ rực rỡ sắc của gà trống, bộ trang phục gây ấn tượng với người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sự kết hợp khéo léo giữa body suit và áo vest dáng dài, cùng việc kết hợp 2 mảng màu đối chọi đã mang đến tổng thể hài hòa nhưng không kém phần lộng lẫy.

Trong khi đó, người mẫu có chiều cao 1,9 mét - Hồng Xuân lại xuất hiện vô cùng ấn tượng với bộ trang phục như nụ hoa e ấp. Có thể thấy, trong khuôn khổ Tuần lễ Nhà thiết kế Thời trang lần này, Võ Công Khanh đã có màn chào sân thành công với các bộ trang phục mang đậm chất trình diễn.

Đối lập với Võ Công Khanh là NTK Hà Trương, khi mang đến những thiết kế mang tính ứng dụng cao, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha của người phụ nữ Việt. Một trong những gương mặt được Hà Trương lựa chọn xuất hiện trong show diễn là người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Những chiếc đầm yếm, cúp ngực, slip dress… bằng các chất liệu vải rũ, mỏng đã tôn vinh thêm nét yêu kiều quyến rũ của người phụ nữ.

Mái tóc mang hơi hướm geisha được đính hoa cầu kỳ đi cùng các bộ trang phục mang sắc trắng chủ đạo cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong bộ sưu tập của NTK Hoàng Ngân.

Ngay khi xuất hiện trên sàn catwalk, những cô gái của Hoàng Ngân tạo ra một làn gió tươi mát, đầy màu sắc lan tỏa khắp khán phòng. Trên 2 tông trắng và vàng gold, nữ thiết kế đã điểm xuyến thêm những họa tiết đính kết mang màu sắc đại dương, như điểm nhấn truyền tải nét thanh xuân, trẻ trung của các cô gái.

Trung thành với bản sắc cá nhân trong sự nghiệp thiết kế, Li Lam đưa ra 5 mẫu trang phục có phom dáng rộng thể hiện sự bay bổng trên nền lụa và nhung trơn. Qua bộ sưu tập này, NTK đã khẳng định tuyên ngôn bất diệt: “Tối giản chính phong cách, là biểu hiện của sự tinh tế”.

Đảm nhận kết màn BST “Golden Women” là nhà thiết kế Trương Thanh Long. Anh chia sẻ: “Tôi thích hình ảnh những người phụ nữ vẻ ngoài mong manh nhưng lại ẩn chứa một nội lực mạnh mẽ, tính cách kiên cường”.

Đây cũng là niềm cảm hứng giúp anh tạo nên những thiết kế trên chất liệu da và lưới, với phom dáng mang đậm phong cách menswear mạnh mẽ như áo trench coat, áo vest, áo corset, váy xòe… mang nét khỏe khoắn của phái mạnh pha lẫn nét yêu kiều, đỏm dáng đúng chất phụ nữ.

Nguyễn Bá Ngọc - Hải Yến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-duyen-tai-xuat-hoa-than-nu-than-mat-troi-tren-san-dien-tuan-le-nha-thiet-ke-thoi-trang-post700821.html