Kỳ diệu bài thuốc lấy lại phong độ phái mạnh từ quả vải ngọt ngon

Không chỉ là loại trái cây thơm ngon có sẵn trong mùa hè, quả vải còn được xem là bài thuốc chữa yếu sinh lý ở nam giới rất hiệu quả, an toàn.

Vì sao quả vải có thể chữa yếu sinh lý?

Không chỉ là một loại trái cây đươc nhiều người ưa thích nhờ vị ngọt mát thơm ngon mà quả vải còn được dùng làm thuốc chữa bệnh rất tốt. Y học Trung Quốc từ lâu đã sử dụng quả vải như một vị thuốc đặc biệt dành cho nam giới bị suy giảm chức năng tình dục, yếu sinh lý, rối loạn cương dương.

Quả vải có tác dụng kích thích ham muốn và khả năng tình dục của nam giới. Ảnh Internet

Theo các nghiên cứu phân tích, trong quả vải của chứa nhiều những nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, kali, magie, vitamin B và đặc biệt có sự xuất hiện của hai hợp chất flavonoid, poluphenol có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, kích thích khả năng tình dục ở nam giới, kéo dài trạng thái phấn khích và ham muốn.

Bài thuốc chữa yếu sinh lý bằng quả vải

Bài 1: 1kg vải tươi bóc vỏ, để nguyên cùi và hạt đem ngâm với 2 lít rượu gạo loại ngon. Ngâm sau 1 tuần là lấy ra uống được. Mỗi ngày uống khoảng 25 – 30ml vào buổi chiều tối, sẽ rất tốt cho các trường hợp bị suy nhược thần kinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, liệt dương.

Cũng có thể ngâm vải với rượu và nhân sâm. Loại rượu này vừa lành vừa dễ uống, giúp quý ông và cả quý bà hồi xuân. Loại rượu này tốt cho chị em phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và quý ông vào tuổi tiền mãn dục. Nói chung khoảng ngoài 40 tuổi dùng rất tốt.

Bài 2: Cùi vải khô 7g, nhân sâm 24g, thục địa 15g, kỷ tử 15g, dâm dương hoắc 9g, viễn chí 9g, đinh hương 9g, trầm hương 3g, bạch tật lê 9g, rượu trắng 1 lít. Các vị thuốc thái nhỏ, ngâm vưới rượu trong bình kín, sau chừng 7-10 ngày là có thể dùng được. Uống mỗi ngày 1 chén nhỏ, uống nhấp môi từ từ từng ít một.

Vải nhồi tôm hấp cách thủy vừa thơm ngon vừa tăng cường sinh lực phái mạnh. Ảnh Internet

Bài 3: Cùi vải tươi (bỏ vỏ và hạt), tôm nõn 200g, rau cải 2 cây, muối 1/5 thìa, đường 1/4 thìa cà phê, tinh bột 1/4 thìa cà phê, lòng trắng trứng gà, 3 thìa canh nước. Cho gia vị vào ướp cùng tôm khoảng 30 phút rồi cho vào máy xay xay nhuyễn, nặn tôm xay thành từng viên nhồi vào trong cùi vải, cho vào nồi, đun to lửa hấp cách thủy 5 phút và bày ra đĩa.

Trộn đều nước, muối, đường, tinh bột với nhau cho vào nồi đun nhỏ lửa khoảng 5 phút, sau đó cho lòng trắng trứng gà vào làm nước sốt. Rau cải xanh luộc chín bày lên cạnh đĩa, đổ nước sốt lên trên viên vải nhồi tôm ăn khi còn nóng. Món ăn vừa ngon vừa có tác dụng chữa rối loạn cương dương cho quý ông.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ky-dieu-bai-thuoc-lay-lai-phong-do-phai-manh-tu-qua-vai-ngot-ngon-25361-9.html