Kỳ dị cuộc thi lăn người quái đản ở Anh

Cuộc thi lăn người quái đản, đuổi theo pho mát ở Anh mặc dù khá nguy hiểm có thể bị gãy tay, gãy chân nhưng vẫn rất đông người tham gia.

Hàng năm cứ vào dịp đầu hè, tại Cooper Hill ở Gloucester, Anh, người dân lại náo nức tham gia cuộc thi lăn người quái đản. Khởi điểm, đây là một lễ hội truyền thống của người dân địa phương nhưng cho đến nay lễ hội đã thu hút người dân cả nước và du khách khắp nơi trên thế giới. Nguồn: Sina

Lễ hội kỳ lạ này có tên tiếng Anh là Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake, nghĩa là Lễ hội lăn theo pho mát, được tổ chức trên đỉnh đồi được tổ chức trên đồi Cooper Hill. Nguồn: Sina

Để bắt đầu cuộc đua, ban tổ chức lễ hội sẽ thả một miếng pho mát tròn từ đỉnh đồi lăn xuống, theo vòng lăn của miếng pho mát, hàng trăm thí sinh tham gia cuộc đua sẽ thi nhau lăn lộn xuống chân đồi, đuổi theo miếng pho mát. Nguồn: Sina

Người chiến thắng là người bắt được miếng pho mát trước khi nó chạm xuống chân đồi. Nguồn: Sina

Được biết, lễ hội kỳ quặc này đã có truyền thống hơn 200 năm, là một trong những lễ hội có truyền thống lâu đời nhất nước Anh. Nguồn: Sina

Mặc dù tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ phải đối mặt với những rủi ro bị gãy chân, gãy tay, bị chấn thương, bị trật khớp nhưng hàng năm vẫn có cực nhiều người đăng ký tham gia và hàng ngàn người tới để cổ vũ. Nguồn: Sina

Hiện nay, để đảm bảo an toàn cho những thí sinh tham gia, miếng pho mát nặng 4kg đã được thay thế bằng những vật liệu khác nhẹ hơn. Nguồn: Sina

Cạnh tranh khốc liệt giữa các thí sinh trong cuộc thi lăn theo pho mát kỳ lạ. Nguồn: Sina

Những thí sinh là nữ cũng tham gia nhiệt tình không kém nam giới. Nguồn: Sina

Dù phải gặp nhiều rủi ro, chấn thương nhưng rất đông người đăng ký tham dự cuộc thi này. Nguồn: Sina

Đinh Ngân (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/ky-di-cuoc-thi-lan-nguoi-quai-dan-o-anh-690228.html