Kỳ 3 - Đồng Tháp: Kỷ luật Chủ tịch xã mời gia chủ ăn nhậu sau cưỡng chế

Sau khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết 'Đồng Tháp: Sau cưỡng chế đất, Chủ tịch xã mời gia chủ đi ăn nhậu để 'nói nhỏ''. Mới đây, thông báo của UBND huyện Tam Nông cho biết, ông Nguyễn Văn Nhơn- Chủ tịch UBND xã Phú Hiệp bị xử lý kỷ luật với hình thức 'khiển trách'.

Hai cán bộ nhậu trong giờ hành chính đều bị hình thức “Khiển trách”

Như đã thông tin trước đó, sáng ngày 29/3/2017, Ban cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tam Nông đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà của chị Trần Thị Thúy. Tại thời điểm cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch UBND xã Phú Hiệp cũng có mặt.

Trưa cùng ngày, ông Nhơn đã gọi điện mời vợ chồng chị Thúy đi ăn cháo nhưng thực chất là... uống bia và động viên chị Thúy nhận tiền đền bù. Cùng có mặt tại quán uống bia còn có ông Trần Nghĩa Quân.

Báo cáo của UBND huyện Tam Nông về kết quả xử lý vụ việc lãnh đạo UBND xã Phú Hiệp sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc là chỉ thể hiện một phần của vụ việc.

Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Tam Nông do Chủ tịch Nguyễn Văn Na ký gửi UBND tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý vi phạm của cán bộ xã cho biết: “Thực hiện Công văn số 174/VPUBND-CTTĐT ngày 29/6/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ phản ánh của Pháp luật Plus.

Tiếp theo Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 13/7/2017 về Kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Pháp luật Plus. Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông xin báo cáo kết quả xử lý cán bộ như sau:

- Đối với đồng chí Nguyễn Văn Nhơn, Hội đồng kỷ luật huyện xử lý với hình thức khiển trách, lý do: sử dụng đồ uống có cồn (bia) trong giờ hành chính.

- Đối với đồng chí Trần Nghĩa Quân, Chi bộ Khối Đảng – Đoàn thể thuộc Đảng bộ xã Phú Hiệp xử lý với hình thức khiển trách, lý do: sử dụng đồ uống có cồn (bia) trong giờ hành chính”.

Công văn số 649 của UBND huyện Tam Nông gửi Pháp luật Plus.

Có thể thấy, sau thông tin Pháp luật Plus phản ánh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã rất quan tâm, đồng thời có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tam Nông xác minh, làm rõ và sớm có kết luận gửi đến tòa soạn cũng như bạn đọc.

Tuy nhiên, một vấn đề cần đặt ra ở đây là UBND huyện Tam Nông xử lý cán bộ sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính có thỏa đáng, trong khi bản chất vấn đề chính là ông Chủ tịch UBND xã hứa suông với dân liên quan đến vụ cưỡng chế?

Cần làm rõ việc Chủ tịch xã “hứa suông” với dân?

Cũng như Pháp luật Plus đã phản ánh trong bài “Đồng Tháp: Chủ tịch UBND xã Phú Hiệp lạm quyền và hứa suông với dân?”, điều bạn đọc cũng như dư luận đặc biệt quan tâm ở đây đó là: Chủ tịch UBND xã có hứa suông với dân hay không?

Vì theo bà Phan Thị Nắng (SN 1948, ngụ huyện Tam Nông, Đồng Tháp) là mẹ của chị Trần Thị Thúy phản ánh, sau khi báo chí về làm việc với UBND huyện Tam Nông liên quan đến đơn kêu cứu của con bà, thì ngày 9/6/2017, ông Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch UBND xã Phú Hiệp đã cho người chở bà lên UBND xã để trao đổi một số việc.

Vợ chồng bà Phan Thị Nắng có hoàn cảnh khó khăn, trong khi bà cho rằng, ông Chủ tịch UBND xã hứa suông.

Bà Nắng khẳng định, tại trụ sở UBND xã Phú Hiệp, có sự chứng kiến của ông Kiệt - Trưởng Ban Nhân dân ấp K10, ông Nhơn đã hứa sẽ giải quyết quyền lợi cho bà theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, theo bà Nắng cho biết: “Ông Nhơn hứa sẽ cất nhà cho vợ chồng tôi ở, cấp sổ hộ nghèo cho gia đình và ông đưa tôi hai tấm phiếu bảo đi khám bệnh miễn phí...”.

Còn chị Trần Thị Thúy trình bày: “Ông Nhơn đã gọi điện thoại cho tôi và nói là sẽ cất cho bà lão (mẹ chị Thúy – PV) một ngôi nhà vừa mắt của tôi. Tuy nhiên, sau đó ông ấy nói trị giá căn nhà khoảng 16-17 triệu, nhà gỗ mái tôn, không lót gạch, không xây hố xí nên gia đình tôi không chấp nhận…”.

Tại Công văn số 649/CV-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện Tam Nông phản hồi Pháp luật Plus, trong đó có nội dung khá bất ngờ: “Việc cho rằng ông Nguyễn Văn Nhơn mời bà Nắng để trao đổi cất nhà, cấp sổ hộ nghèo, hỗ trợ mua Bảo hiểm Y tế. Ông Nhơn trình bày là không có”.

Căn nhà của vợ chồng bà Phan Thị Nắng ọp ẹp cất nhờ trên đất của người khác.

Câu hỏi đặt ra: Nếu ông Nhơn cho rằng, ông không hứa với bà Nắng những việc trên thì chẳng lẽ bà Nắng “cả gan” vu oan cho vị Chủ tịch xã?

Theo bà Nắng cho biết, UBND huyện Tam Nông chưa bao giờ mời bà làm việc để xác minh những điều bà phản ánh đến Pháp luật Plus. Dư luận đang chờ một kết luận rõ ràng từ chính quyền huyện Tam Nông về vụ việc trên.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Kiến Dân - Nguyễn Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ky-3--dong-thap-ky-luat-chu-tich-xa-moi-gia-chu-an-nhau-sau-cuong-che-d53528.html