Kỳ 2 - Cận cảnh khu Resort Pù Luông Retreat không phép cạnh khu bảo tồn

Một khu resort 'chưa quy hoạch' mọc lên ngay trong vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh Hóa, gây ô nhiễm môi trường.

Pù Luông được biết đến là một địa điểm lý tưởng dành cho khách du lịch. Đặc biệt là những du khách mê “phượt”. Trong những năm gần đây du lịch cộng đồng đang rất thịnh hành. Mỗi năm khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã có hàng ngìn lượt khách tới tham quan.

Nắm bắt cơ hội này một số cá nhân đến từ Hà Nội đã về đây “gom” đất của người dân, đầu tư hẳn một khu resort mang tên Pù Luông Retreat ngay trong vùng đệm của khu bảo tồn này.

Pù Luông Retreat rộng hàng ngàn mét vuông, xây dựng ngay sát mép ruộng bậc thang, cùng nhiều ngôi nhà sàn ngay tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, resort này gây bức xúc cho người dân do xả thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: “Hiện tại khu du lịch Pù Luông Retreat vẫn đang đợi phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa. Chỗ du lịch đó là của một số hộ, cá nhân họ tự làm.”

“Khu này vẫn chưa có phê duyệt quy hoạch cũng như giấy phép xây dựng. Về việc gây ô nhiễm môi trường chúng tôi chưa nhận được phản ánh".

“Tôi sẽ cho các phòng ban của huyện xuống kiểm tra ngay”.

Trong khi vẫn đang đợi phê duyệt quy hoạch khu du lịch nhưng tại đây đã xây dựng và đi vào hoạt động. Không những vậy khu du lịch không phép này còn bị người dân phản ứng là có tình trạng ô nhiễm môi trường.

Những hình ảnh hoa mỹ được quảng cáo rầm rộ bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt trên trang http://puluongretreat.com.

Một số hình ảnh tại Khu resort không phép.

Nhà sàn được xây dựng tại đây. Theo chính quyền địa phương thì khu du lịch này xây dựng khi chưa có quy hoạch.

Nhà sàn được xây dựng tại đây. Theo chính quyền địa phương thì khu du lịch này xây dựng khi chưa có quy hoạch.

Nhà sàn phục vụ những buổi sinh hoạt cộng đồng cho khách du lịch. Pù Luông Retreat rộng hàng ngàn mét vuông, với 8 bungalow xây dựng ngay sát mép ruộng bậc thang, cùng nhiều ngôi nhà sàn ngay tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.

Trả lời báo Người lao động - ông Quách Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Lâm, vừa qua, xã có nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm. Xã báo cáo lên trên và UBND huyện Bá Thước cũng đã cử người về kiểm tra song chưa thấy khắc phục. Ông Dũng thông tin thêm gần đây, rất nhiều người tới địa phương hỏi mua đất để làm du lịch. “Chúng tôi khuyến cáo bà con không nên bán đất, bán nhà, thay vào đó cùng phối hợp làm du lịch, tạo thêm thu nhập” - ông Dũng nói. (Các phòng nghỉ tại nhà sàn)

Khu nghỉ này khi đi vào hoạt động được đông đảo khách du lịch đánh giá cao bởi sự hòa hợp với thiên nhiên.

Tại sao một khu nghỉ rộng rãi và hoành tráng như vậy, UBND huyện Bá Thước không kiểm tra xử lý dứt điểm sai phạm.

Liệu UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng các sở ngành đã nắm bắt được sự hoạt động của khu nghỉ này? Hay chỉ khi báo chí vào cuộc phanh phui thì sự việc mới được hé lộ?

Toàn cảnh khu du lịch không phép.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ky-2--can-canh-khu-resort-pu-luong-retreat-khong-phep-canh-khu-bao-ton-d41369.html