Kỳ 2 - An Giang: Huyện Tri Tôn 'hành' dân trong giải quyết khiếu nại?

Ông Trịnh Văn Thẳng, Phó chánh Văn phòng, Trưởng Ban tiếp công dân UBND huyện Tri Tôn cho biết, đã có báo cáo của UBND TT Ba Chúc về trường hợp khiếu nại của ông Trần Văn Được. Tuy nhiên theo ông Thẳng, huyện đang xem xét lại trình tự thủ tục, nếu chưa đúng phải trả về UBND TT Ba Chúc giải quyết lại.

Giải quyết khiếu nại dân kiểu “hành” là chính?

Sau khi Pháp luật Plus phản ánh trường hợp của ông Trần Văn Được (SN 1951, tổ 9, khóm An Định B, TT Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang) khiếu nại chính quyền địa phương không hỗ trợ đền bù phần đất có diện tích 0,65 ha bị mất do nạo vét kênh Xã Võng, đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.

Nhiều quan điểm bày tỏ báo tiếp tục thông tin làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời kiến nghị chính quyền huyện Tri Tôn nhanh chóng giải quyết khiếu nại của ông Được, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 4/7/2017, sau nhiều lần đặt lịch hẹn làm việc với lãnh đạo UBND TT Ba Chúc và UBND huyện Tri Tôn nhưng không được giải quyết, phóng viên đã trực tiếp đến liên hệ công tác với hai đơn vị trên.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Sương, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, do bận họp nên sẽ trao đổi qua điện thoại lại sau. Sau đó, ông Phan Thanh Lương, Chánh Văn phòng UBND huyện gọi ông Trịnh Văn Thẳng, Phó chánh Văn phòng, Trưởng Ban tiếp công dân UBND huyện Tri Tôn gặp phóng viên để trao đổi.

Ông Thẳng cho biết, UBND huyện mới nhận được báo cáo của UBND TT Ba Chúc về việc giải quyết khiếu nại của ông Được. Tuy nhiên, ông Thẳng không cung cấp văn bản trên cho phóng viên.

Theo ông Thẳng, báo cáo của UBND TT Ba Chúc khẳng định công văn trả lời trước đó cho ông Được là đúng. Ông Thẳng nói: “Ổng cho rằng đất của ổng (ông Được – PV), mà bây giờ UBND thị trấn Ba Chúc nói là hồi đó nhà nước trưng dụng... Nếu đã trưng dụng thì không có bồi thường. Thì theo công văn của thị trấn Ba Chúc trả lời là như vậy”.

Ông Thẳng giải thích, do từ năm 2000 trở về trước địa phương hoàn toàn không có chính sách bồi hoàn đất bị mất do múc kênh để phục vụ sản xuất lúa 2, 3 vụ.

Phóng viên đặt vấn đề, báo cáo của UBND TT Ba Chúc đang được cơ quan nào thụ lý? Ông Thẳng cho biết, hiện tại báo cáo đang ở Phòng tiếp công dân, chưa chuyển Thanh tra huyện.

UBND huyện Tri Tôn bị tố "đá bóng" trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại.

UBND huyện Tri Tôn bị tố "đá bóng" trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại.

Ông Thẳng cũng thông tin thêm: “Đang xem xét lại trình tự thủ tục coi đúng chưa, nếu chưa đúng phải trả về UBND thị trấn Ba Chúc giải quyết lại, đó là theo quy định của Pháp luật. Nếu như UBND TT Ba Chúc ban hành công văn đó cho ông Được nhưng xem lại trình tự thủ tục mà nếu chưa đảm bảo, có nghĩa cái cách giải quyết đó nếu chưa đảm bảo thì phải yêu cầu Ủy ban thị trấn Ba Chúc giải quyết lại. Còn nếu trình tự thủ tục của nó giải quyết đúng theo quy trình rồi thì đây tiếp tục thụ lý giải quyết”.

Phóng viên tiếp tục hỏi, nếu báo cáo của UBND TT Ba Chúc sai trình tự thủ tục thì giải quyết sao? Ông Thẳng trả lời: “Sai trình tự thủ tục thì ở đây tụi tôi sẽ có công văn trả lời với ông Được, yêu cầu ông Được đến Ủy ban thị trấn Ba Chúc để nơi đó tiếp tục giải quyết lại…”.

Phóng viên đặt vấn đề, nếu UBND TT Ba Chúc sai lại hoàn sai? Ông Thẳng lý giải: “Sai thì lúc đó mới tính cái hành vi hành chính của Ủy ban xã Ba Chúc chớ…”. Ông Thẳng nhấn mạnh: “Tôi nói rõ với anh nãy giờ tôi đang xem xét, nếu UBND TT Ba Chúc đúng trình tự thủ tục, tôi sẽ đưa cho Thanh tra cấp huyện.

Có nghĩa cấp huyện sẽ tiếp tục thụ lý trường hợp của ông Được. Còn nếu sai thì ở đây trách nhiệm của UBND huyện sẽ mời về để nói rõ cái sai của Ủy ban thị trấn Ba Chúc và yêu cầu họ giải quyết đúng theo quy định của pháp luật”.

Chưa hết giờ làm việc, UBND TT Ba Chúc đã khóa cửa?

Để làm rõ thêm vấn đề, phóng viên tiếp tục đến UBND TT Ba Chúc liên hệ công tác. 16h chiều, trụ sở UBND TT Ba Chúc khá vắng vẻ. Một cán bộ cho biết, được ông Nguyễn Văn Quá, Phó Chủ tịch UBND TT Ba Chúc phân công tiếp phóng viên để tiếp nhận thông tin.

Vị cán bộ này cho biết, chủ tịch bận đi họp nên đề nghị phóng viên để lại nội dung làm việc. Khoảng nửa tiếng sau khi để lại nội dung, phóng viên rời khỏi phòng làm việc thì phát hiện nhiều phòng ban của cơ quan này đã khóa trái cửa.

Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT Ba Chúc khóa trái cửa lúc 16h35 phút.

Lúc này, có một người dân từ Châu Đốc đến liên hệ cơ quan để xin xác nhận một số giấy tờ nhưng không được một ai ở bộ phận chuyên trách tiếp.

Phóng viên liên hệ và thông báo cho ông Nguyễn Văn Quá, Phó Chủ tịch UBND TT Ba Chúc biết vụ việc nêu trên. Ông Quá cho biết, ông vừa đi dự chương trình Đại hội chi bộ của một trường trung học tại địa phương. Ông Quá nói sẽ liên hệ bộ phận một cửa để giải quyết. Sau đó khoảng 10 phút, một người phụ nữ đi xe máy từ ngoài vào mở cửa phòng tiếp nhận và trả kết quả để tiếp người dân nọ.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Kiến Dân – Nguyễn Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ky-2--an-giang-huyen-tri-ton-hanh-dan-trong-giai-quyet-khieu-nai-d48642.html