Kỳ 1 - Làm rõ dấu hiệu sai phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm hiệu Phi Thanh Vân

Sản phẩm được đóng sơ sài, một số sản phẩm không có bao bì, thông tin địa chỉ nơi sản xuất mù mờ… người tiêu dùng đang đặt nghi vấn, mỹ phẩm có hiệu Phi Thanh Vân đang bán rầm rộ ngoài thị trường được sản xuất chui.

Dung dịch trị mụn hiệu Phi Thanh Vân được quảng cáo là thuốc bán ra thị trường

Pháp luật Plus vào cuộc tìm hiểu thì phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về sản phẩm mỹ phẩm trị mụn hiệu Phi Thanh Vân.

Sản phẩm sơ sài, không tuân thủ quy định pháp luật

Theo phản ánh, hiện nay trên các trang mạng điện tử chuyên bán các sản phẩm mỹ phẩm nổi lên một sản phẩm được quảng cáo là “Thuốc trị mụn Phi Thanh Vân”. Sản phẩm này được phân phối rất nhiều ở các đại lý trên mạng điện tử và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đặt mua.

Trên trang website mỹ phẩm Minh Hà có địa chỉ: https://myphamminhha.com , đây là trang chuyên phân phối nhiều sản phẩm mỹ phẩm nhãn hiệu khác nhau, trong đó có mỹ phẩm hiệu Phi Thanh Vân.

Cụ thể, trên trang website này có dòng xác nhận: “Chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại mỹ phẩm xách tay – nhà phân phối chính thức mỹ phẩm Phi Thanh Vân tại TP HCM”.

Ở mục sản phẩm, trang này có quảng cáo bán sản phẩm “Serum đặc trị mụn Phi Thanh Vân” với giá 125.000 đ. Điều đáng nói, hình ảnh quảng cáo sản phẩm này lại đề tên là “Thuốc trị mụn Phi Thanh Vân”.

Dung dịch trị mụn Phi Thanh Vân quảng cáo là thuốc trị mụn, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Phóng viên Pháp luật Plus đã liên hệ với chủ trang website này qua số điện thoại 0902xxx624 thì được xác nhận, mỹ phẩm Minh Hà là đơn vị phân phối độc quyền mỹ phẩm Phi Thanh Vân, trong đó có “Thuốc trị mụn Phi Thanh Vân” tại TP HCM và các tỉnh.

Đồng thời, người này tư vấn: “Đây là dạng thuốc serum… mình điều trị xong thì mình mới dùng kem”. Khi hỏi về nhà sản xuất, người này nói: “Sản xuất từ chị Vân, chị Vân bỏ sản phẩm xuống, mình phân phối. Chị Vân là công ty tổng nên không bán lẻ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trên thị trường có dòng mỹ phẩm mang nhãn hiệu Phi Thanh Vân của Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Công ty này có trụ sở tại 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, TP HCM.

Để làm rõ thông tin, ngày 11/4, chúng tôi vào website: https://phithanhvan.com và gọi tới số điện thoại 1900779901 treo trên trang và đặt mua sản phẩm trị mụn Phi Thanh Vân, thì được nhân viên công ty này xác nhận công ty có sản phẩm trên.

Sau đó chiều cùng ngày, một nhân viên nữ giới thiệu là người của Công ty CP mỹ phẩm Phi Thanh Vân tới giao sản phẩm với giá 125.000đồng.

Sản phẩm trị mụn Phi Thanh Vân thực tế không hề có hộp, chỉ là một lọ ghi thông tin sơ sài.

Thật bất ngờ, không như những hình ảnh được quảng cáo mỹ miều, sản phẩm nhân viên này giao chỉ là một lọ có tên “Sản phẩm trị mụn Phi Thanh Vân”. Hình dạng sản phẩm này giống hệt sản phẩm được quảng cáo là “Thuốc trị mụn Phi Thanh Vân” trên trang https://myphamminhha.com, nhưng được đóng rất sơ sài.

Theo hình ảnh thực tế, sản phẩm này không có bao bì, mà là một lọ thủy tinh, bên trong chứa dung dịch trắng sữa, nếu để lâu sẽ kết tủa trắng đục dưới đáy lọ. Bên ngoài lọ này được dán tem khá vụng về: “Công ty Mỹ phẩm Phi Thanh Vân”.

Ngoài ra thêm mảnh giấy nhỏ bao quanh lọ ghi đặc trị các loại mụn, cách sử dụng, thành phần, và dòng thông tin mờ nhạt về Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân cùng số hotline. Chiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm trên không hề đáp ứng tiêu chí.

Không nguồn gốc xuất xứ, mỹ phẩm mạo danh thuốc?

Theo ghi nhận, hiện nay các sản phẩm hiệu Phi Thanh Vân đều ghi địa chỉ trên bao bì là số 283/43 Cách Mạng Tháng 8, phường 12 quận 10. Để rõ thông tin, chúng tôi tìm tới địa chỉ trên. Theo ghi nhận, đây là căn nhà bình thường, không hề có biển hiệu nào có tên là Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân.

Ngày 24/4, phóng viên làm việc với đại diện Công ty CP mỹ phẩm Phi Thanh Vân về những nội dung trên. Đại diện công ty là bà Lưu Mộng Quế Chi đã ghi nhận một số thông tin báo phản ánh về sản phẩm và công ty. Bà Chi cho biết, nội dung sẽ trình ban giám đốc xem xét và sẽ trả lời tới báo sau.

Phóng viên tiếp tục làm việc với UBND phường 12, đề nghị xác minh địa chỉ trên. Trong văn bản số 269/UBND-KT ngày 20/4 gửi Pháp luật Plus về việc “Trả lời theo đề nghị cung cấp thông tin”, thì UBND phường 12 xác nhận: “Tại thời điểm xác minh, địa chỉ 283/43 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, TP HCM không có Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân đang hoạt động. Trước đây trên địa bàn phường có Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân hoạt động nhưng đã ngưng hoạt động từ cuối năm 2016”.

Địa chỉ ghi trên sản phẩm hiện tại là một nhà dân, không phải là Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân.

Ngoài ra, UBND phường 12 cũng cho biết thêm: “Hiện nay Công ty CP mỹ phẩm Phi Thanh Vân không còn hoạt động trên địa bàn phường 12. Tại địa chỉ 283/43 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, TP HCM là nhà riêng của người dân. Trong thời gian hoạt động, Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân hoạt động ngành nghề massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm”.

Như vậy, địa chỉ ghi trên “Sản phẩm trị mụn Phi Thanh Vân” mà chúng tôi đặt mua từ trang website: phithanhvan.com là địa chỉ “ma”?

Văn bản xác nhận, địa chỉ ghi trên sản phẩm Phi Thanh Vân là địa chỉ “ma”.

Điều đáng lo ngại hơn, hiện nay sản phẩm trị mụn này được quảng cáo trên mạng là “thuốc trị mụn”, điều này dễ gây sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bởi, mỹ phẩm và thuốc là hai dạng hoàn toàn khác nhau. Trong đó, mỹ phẩm được đăng ký tại Sở Y Tế địa phương, còn thuốc được kiểm định rất nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng và được đăng ký tại Cục Quản Lý Dược Việt Nam mới được phép lưu hành ra thị trường. Chưa kể, người bán thuốc phải có bằng cấp chuyên môn về dược.

Mỹ phẩm và thuốc hoàn toàn khác nhau, sẽ nguy hiểm nếu bị nhầm lẫn

TS.BS Trần Bá Thoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, hiện nay Bộ Y tế đã có những định nghĩa rõ ràng về thuốc và mỹ phẩm.

Cụ thể: Thuốc là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế.

Thuốc Tây (tân dược) hay thuốc Nam (đông dược) đều phải được sản xuất tại các nhà sản máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (Thực hành tốt sản xuất thuốc – theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y Tế Thế giới). Thuốc không phải là thực phẩm, nên phải cẩn trọng khi dùng, phải đúng liều đúng lượng.

Mỹ phẩm là một chất hoặc chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

Mỹ phẩm không hề có tác dụng chữa bệnh hoặc thay thế thuốc chữa bệnh và không được phép kê đơn cho người bệnh.

(K.A t/h)

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Kỳ Anh - Trọng Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ky-1--lam-ro-dau-hieu-sai-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-my-pham-hieu-phi-thanh-van-d41206.html