Kuwait giải tán quốc hội

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA đưa tin ngày 16/10, Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad Al-Sabah đã ra sắc lệnh giải tán quốc hội.

Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad Al-Sabah ra sắc lệnh giải tán quốc hội - Ảnh: Kuwaittimes

Động thái trên diễn ra chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Chủ tịch Quốc hội Kuwait Marzouk al-Ghanem kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức an ninh và kinh tế.

Theo Hiến pháp Kuwait, bầu cử trước thời hạn phải được tổ chức trong vòng 2 tháng sau quyết định giải tán quốc hội.

Trước đó, các nghị sĩ đã đệ trình 3 yêu cầu nhằm chất vấn các bộ trưởng về quyết định nâng giá dầu, cũng như cáo buộc về việc vi phạm các quy định tài chính và hành chính. Hiện có nhiều nghị sĩ bất bình trước quyết định đơn phương của nội các trong việc nâng giá xăng dầu từ 40-80%./.

Nguyễn Thơ

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/kuwait-giai-tan-quoc-hoi/289074.vgp