Kord-M - Súng bắn tỉa Nga nhẹ nhất TG có thể xuyên thủng xe bọc thép

Binh sĩ Nga sẽ sớm được trang bị loại súng trường bắn tỉa có thể xuyên thủng được cả xe bọc thép loại nhẹ từ khoảng cách lên tới 2km.

Với trọng lượng chỉ 10kg, súng trường bắn tỉa Kord-M 12,7 mm hay còn gọi là AVSK hoặc 6V7M-1 đủ nhẹ để có thể mang đi trên một chặng đường dài mà không gây mỏi cho người sử dụng. Với sức mạnh và độ chính xác cao, Kord-M có thể xuyên giáp 15mm hay phá hủy các bức tường gạch, bê tông.

Một đặc nhiệm bắn tỉa của quân đội Nga trong trao đổi với tờ Izvestia cho biết: "Một khẩu súng bắn tỉa có cỡ nòng lớn không nên có trọng lượng quá nhẹ vì sẽ tăng độ giật khi bắn. Những nhà sản xuất súng trường bắn tỉa trên toàn thế giới luôn cố gắng giảm trọng lượng cho các mẫu súng của họ. Tuy nhiên, đến nay chưa một hãng nào có thể chế tạo ra khẩu súng trường chỉ nặng có 10kg như Kord-M".

Theo Sputnik, Kord-M nhẹ hơn hầu hết các mẫu súng bắn tỉa của nước ngoài, trong đó có khẩu M-82 được sử dụng hầu hết trong các lực lượng đặc nhiệm của các nước phát triển. Súng trường Nga cũng vượt trội hơn các loại khác về hiệu năng và tính chính xác.

 (Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Trong cuộc đua về trọng lượng, các hãng sản xuất của Anh đang trở nên yếu thế hơn so với Nga khi mẫu súng bắn tỉa AS50 của họ có trọng lượng lên tới 14,1kg, nhẹ hơn chỉ 900 gram so với người tiền nhiệm AW50.

Hơn nữa, với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2 km, súng bắn tỉa Nga có hiệu năng vượt trội hơn hẳn so với M82 và XM500 của Mỹ (tầm bắn 1,1 km) và AS500, AW50 của Anh (tầm bắn 1,5km).

Hiện nay, các lực lượng đặc nhiệm của Nga đang sử dụng súng bắn tỉa Kord 12,7 mm có chiều dài 1,5 m và trọng lượng 12 kg. Với loại súng này, một xạ thủ bắn tỉa có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 1,5 km.

Phan Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kord-m-sung-ban-tia-nga-nhe-nhat-tg-co-the-xuyen-thung-xe-boc-thep-a301643.html