Kon Tum: Thanh tra giao thông bị chém khi giải tỏa chòi tạm

Tổ công tác vừa bước vào chòi lập biên bản thì ông Bình cầm dao chém tới tấp khiến ông Thắng, cán bộ TTGT bị trúng một dao vào đầu phải khâu 4 mũi.

Sáng 16/5, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum đã tới thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ Thanh tra giao thông - Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Kon Tum bị một đối tượng chém trúng đầu trong quá trình tham gia giải tỏa chòi tạm trên Quốc lộ 24.

Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Đình Thắng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/5, phát hiện hộ ông Phan Thanh Bình đang dựng chòi tạm vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 24 đoạn qua thôn 2, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, lực lượng chức năng gồm các ông: Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Thái Hồng Anh, cán bộ Thanh tra giao thông - Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Kon Tum và ông Lê Hồng Dũng, cán bộ Công ty Quản lý đường bộ tỉnh Kon Tum tiến hành vận động ông Bình tự tháo dỡ chòi tạm.

Khi tổ công tác vừa bước vào chòi để tiến hành lập biên bản thì ông Bình bất ngờ cầm dao chém tới tấp khiến ông Nguyễn Đình Thắng bị trúng một dao vào đầu phải khâu 4 mũi. Ông Nguyễn Thái Hồng Anh và Lê Hồng Dũng nhờ đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng.

Hiện Phan Thanh Bình đang bị tam giữ tại Công an thành phố Kon Tum để phục vụ công tác điều tra./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/kon-tum-thanh-tra-giao-thong-bi-chem-khi-giai-toa-choi-tam-624973.vov