Kon Tum: Nghi ngờ linh cẩu vào làng bắt bò của dân

Ngày 16/3, ông Nguyễn Hoài Tâm - Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết đã kiểm tra, xem xét các dấu vết chân thú để lại dọc suối Klah thuộc làng Đăk Rđe, xã Ngọc Bay, TP Kon Tum - nơi hai con bò của gia đình ông A Loét, làng Đăk Rđe vừa bị cắn chết.

Bò nghi linh cẩu cắn chết

Tại hiện trường, con bò mẹ khoảng 300kg nằm chết cách bờ suối khoảng 2 mét, phần hậu môn bị khoét một lỗ to, đuôi bị mất. Bò con 3 tháng tuổi nằm chết sát bờ suối, phần bụng có một lỗ lớn, phần nội tạng bên trong đã bị ăn hết, cả hai con bò đều cùng bị các vết cắn sâu ở phần cổ… nghi do bầy linh cẩu gây ra.

Trước đó, chiều tối 15/3, người dân đi làm rẫy dọc theo suối Klah phát hiện nhiều dấu chân lạ trên khắp các rẫy mì và dọc theo con suối Klah, nên báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Dấu chân nghi linh cẩu

Phần đuôi bò còn sót lại

Xem xét tại hiện trường, Kiểm lâm Kon Tum cho rằng đây là dấu vết của linh cẩu bởi các dấu chân in hằn lại trên đất rất đậm, móng vuốt thuộc loài linh cẩu. Được biết, hiện nay khu vực Vườn quốc gia Chư Mo Ray, thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum có khoảng 3- 4 đàn linh cẩu đang sinh sống, mỗi đàn có từ khoảng 14-15 con. Thời gian qua người dân ở huyện Sa Thầy vẫn bị mất bò, nghi đàn linh cẩu là thủ phạm.

Hải Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/kon-tum-nghi-ngo-linh-cau-vao-lang-bat-bo-cua-dan-1131031.tpo