Kon Tum: Gia đình và nhà trường làm gì khi học sinh cấp 2 “xăm hình”

Thời gian qua, thông tin từ mạng xã hội lan truyền tại trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, TP Kon Tum có nhiều học sinh đã rủ nhau, lập thành từng nhóm đến các tiệm để xăm hình đồng phục trên người mình với các hình có logo lạ.

Nhóm học sinh này đang ở lứa tuổi từ 10-12 tuổi.

Học sinh trường THCS Nguyễn Sinh Sắc xăm hình đồng phục lên ngực. (Ảnh: zing.vn)

Liên quan đến sự việc trên, thầy giáo Phạm Văn Tiên - Tổng phụ trách đội, đại diện trường THCS Nguyễn Sinh Sắc cho biết: “Vấn đề các em học sinh xăm mình, về phía nhà trường chúng tôi đã kịp thời nắm bắt thông tin, khẩn trương bắt các em làm bản tường trình. Tuy nhiên, vụ việc tôi thấy các em cũng không có chủ ý là làm những việc như xăm mình là sai phạm, để lại hậu quả nhà trường và phụ huynh lo lắng”.

Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, nơi xảy ra sự việc học sinh xăm hình

Nói như vậy, việc làm nhà trường vẫn còn xem nhẹ, chưa biết các em có những động cơ gì, về hướng xử lý phải như thế nào? Khi mà các em đang ngày một lớn lên, cả về sự suy nghĩ lẫn học thức. Nhà trường và gia đình cần phải gần gũi, nắm bắt được tâm lý các em và hiểu rõ có động cơ hay sự việc gì đằng sau việc xăm hình đó không, hay chỉ đơn thuần là thú vui chơi của con trẻ, từ đó mới có các biện pháp để giáo dục các em phù hợp nhất.

Tiến Nhuệ - Hải Nguyễn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-duc/kon-tum-gia-dinh-va-nha-truong-lam-gi-khi-hoc-sinh-cap-2-xam-hinh-118859