Kon Tum: Dự án thủy điện Đắk Brót phá nát lòng hồ!

Tamnhin.net- Dù đã 6 năm triển khai xây dựng công trình thủy điện Đăk Brót (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) nhưng đến nay dự án chỉ loanh quanh với việc giải tỏa và tái định cư. Quá trình thi công có dấu hiệu liên kết với 1 nhóm đối tượng vào khai thác vàng trái phép.

Tìm vàng phá nát lòng hồ thủy điện

Năm 2010 tỉnh Kon Tum cấp phép cho Cty CP Phúc Kim Tâm được tiến hành xây dựng dự án thủy điện Đăk Brót tại xã Đắk Kroong, H. Đăk Glei. Dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm , nhưng đến nay công trình thủy điện đã để cho các đối tượng khác vào khai thác, đào bới nát cả lòng hồ.

Máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng trái phép. Ảnh : Lê Tuấn

Để tận mắt chứng kiến có đúng như phản ánh hay không, chúng tôi đã theo chân một người dân địa phương vào lòng hồ thủy điện. Với đoạn đường đồi núi khúc khuỷu dài hơn 20 km, khi đến nơi, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là một lòng hồ thủy điện toàn là đất đá bị đào bới lộn xộn. Có thể nói, khu vực lòng hồ thủy điện bị đào bới lên tới gần cả chục hec ta nhưng không có sự can thiệp của phía Cty CP Phúc Kim Tâm hay chính quyền địa phương.

Một người dân sống ở làng Nú Vai, xã Đắk Kroong, H. Đăk Glei cho biết: “ Cứ chiều tối đến là rất đông đối tượng khai thác vàng , máy móc chạy ầm ầm vâng độngcả một vùng núi rừng. Hai cái lán bảo vệ của công ty được tận dụng làm nơi nghỉ ngơi của các đối tượng làm vàng tặc, được chỉ huy bởi giám đốc có tên là T. Ban ngày máy móc được dấu kín ở bìa rừng, tối đến mới hoạt động rầm rộ và cứ như thế từ năm này qua năm khác.

Được biết, dự án Thủy điện Đăk Brót có công suất hơn 2MW và được UBND tỉnh cấp phép xậy dựng tại khu vực làng Nú Vai, xã Đăk Kroong. Tuy nhiên các máy đào, múc, thiết bị đãi và xăng dầu… hầu như chỉ dùng để đãi vàng chứ không phải để xây dựng thủy điện.

Lãnh đạo công ty không hề biết ?

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Cty CP Phúc Kim Tâm phân trần: “ Không có chuyện công ty chúng tôi cho phép người vào khu vực lòng hồ thủy điện để khai thác vàng khoáng. Đó có thể là do họ vào khai thác trộm nên chúng tôi không hề hay biết gì. Những lần sau đó, người dân ý kiến thì chúng tôi cũng có báo cho chính quyền địa phương và cũng đã thu giữ được nhiều phương tiện đào đãi vàng.”

Điều đáng nói, ở trong khu vực lòng hồ thủy điện luôn có bảo vệ trực 24/24, tuy nhiên các đối tượng vào khai thác vàng gần cả 6 năm mà lãnh đạo công ty không hề biết gì, việc xảy ra cứ như “ voi chui qua lỗ kim” . Với những công trình như vậy đã hủy hoại biết bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên, đã thải xuống lòng sông biết bao nhiêu hóa chất(?) Song chính quyền, lãnh đạo các cấp, ngành vẫn mặc cho doanh nghiệp ngang nhiên hủy hoại môi trường.

Hiện trường khai thác vàng trái phép . Ảnh Lê Tuấn

Ông Nguyễn Đình Khải – Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết: “ Ngày 25/9/2014, khi kiểm tra công trình, đoàn liên ngành tỉnh đã phát hiện dự án lợi dụng việc khai hoang đất tái định canh để khai thác vàng sa khoáng. Gần nhất là ngày 3/3/2016, trên vùng dự án thủy điện Đăk Brót tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép. Theo đó đoàn liên ngành của tỉnh phối hợp với UBND huyện Đăk Glei vào kiểm tra tận nơi đã phát hiện và lập biên bản vi phạm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 20 đối tượng cùng các thiết bị là 2 máy đào, 2 máng xổ đang đãi vàng.

Về phía công ty, chúng tôi buộc họ cam kết không liên quan gì tới các đối tượng khai thác vàng, nếu có sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu tái diễn tình trạng khai thác vàng quy mô, có tổ chức, có liên kết thì chúng tôi sẽ xử lý nặng hơn.”

Dù vậy trải qua khoảng thời gian 6 năm, hệ quả của trên công trình dưới danh nghĩa xây dựng thủy điện là bãi chiến trường của khai thác vàng. Cũng theo quan sát của chúng tôi, không có bất kỳ một hạng mục nào để chứng tỏ đây là công trình thủy điện. Dự án chỉ tổ chức khai hoang tái định canh và việc khai hoang được lặp đi, lặp lại nhưng không đâu vào đâu!.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vào cuộc xử lý sai phạm, không để tình trạng lợi dụng xây dựng thủy điện hủy hoại môi trường.

Lê Tuấn Anh

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/kon-tum-du-an-thuy-dien-dak-brot-pha-nat-long-ho-104538.html