Kon Tum: Bắt giam kẻ bệnh hoạn liên tiếp hiếp dâm trẻ em

Để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn, Lê Minh Nhân liên tiếp thực hiện hành vi đồi bại với các bé gái. Đáng sợ hơn, Nhân hiếp dâm cả đứa trẻ gọi mình bằng chú ruột.

Ngày 6/1, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Nhân (21 tuổi, ngụ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, ngày 2/1, công an huyện Sa Thầy nhận được đơn tố cáo Lê Minh Nhân có hành vi hiếp dâm cháu T.H. (5 tuổi, ngụ tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi khoanh vùng đối tượng, cơ quan công an huyện Sa Thầy nhận thấy Nhân có nhiều biểu hiện khả nghi.

Sau quá trình điều tra, công an huyện Sa Thầy nắm trong tay nhiều bằng chứng cho thấy Nhân chính là nghi can và quyết định đưa đối tượng này về trụ sở điều tra. Sau ít phút cật lực đấu tranh, trước những bằng chứng xác thực, Nhân cúi đầu nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình.

Tại cơ quan điều tra, tên này khai nhận chỉ trong tháng 10/2016, Nhân đã 2 lần cưỡng bức, hiếp dâm bé H. Tên này cho biết, do bé H. là con riêng của chị dâu nên y có nhiều thời gian gần gũi rồi nảy sinh thú tính bệnh hoạn.

Đáng sợ hơn, cũng vào tháng 10/2016, tên này đã có hành vi đồi bại với bé M.V., người gọi y bằng chú ruột. Hiện cơ quan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kon-tum-bat-giam-ke-benh-hoan-lien-tiep-hiep-dam-tre-em-a311870.html