Kon Tum: Bắt đối tượng mang cả giỏ đá đi ném xe khách

GD&TĐ - Bực tức vì bị các xe đi ngược chiều bật đèn pha gây chói mắt, Phan Văn Hoàng (22 tuổi, trú tại thôn Đăk Rò, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô) đã nhặt đá ném vào xe khách.

Ngày 13/2, thông tin từ Công an huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết đã truy tìm ra đối tượng ném đá xe khách vào tối ngày 11/2.

Theo báo cáo của Công an huyện, vào tối ngày 11-2, Hoàng điều khiển xe máy trên Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đăk Tô, thấy nhiều xe khách đi ngược chiều bật đèn xe làm lóa mắt. Hoàng tìm nhặt khoảng 8 viên đá ven đường bỏ vào giỏ xe để ném ô tô nào đi ngược chiều mà bật đèn pha. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi điều khiển xe máy qua thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Hoàng thấy ô tô nhà xe Ngọc Thông đi ngược chiều nên ném đá vào đầu xe rồi điều khiển xe máy bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai, ngoài xe Ngọc Thông còn dùng đá ném vào xe vào một xe taxi Mai Linh và một xe khách khác.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đăk Tô tiến hành điều tra, xác minh truy tìm đối tượng ném đá. Đến 22 giờ cùng ngày, công an đã xác định được Phan Văn Hoàng là đối tượng ném đá các xe nói trên.

Trước đó như Báo GD&TĐ đưa tin, vào tối 11/2, xe khách BKS 48B-00499 do tài xế Đoàn Ngọc Thơ điều khiển, chạy tuyến Đắk Lắk - Quảng Trị đang lưu thông thì bị 1 đối tượng đi xe máy ngược chiều ném đá, gây vỡ kính xe và làm tài xế bị thương nhẹ. Sau đó, tài xế quay đầu xe truy đuổi, khiến đối tượng bỏ xe, trốn vào rừng cao su.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/kon-tum-bat-doi-tuong-mang-ca-gio-da-di-nem-xe-khach-2918003-c.html